Mẹ hoa hậu Phương Nga nói gì sau khi con gái được tại ngoại?

Pháp luậtThứ Năm, 29/06/2017 17:45:00 +07:00

Chiều 29/6, Phương Nga được tại ngoại, bà Hồ Mai Phương rưng rưng xúc động, nghẹn ngào không nói lên lời.

Video: Bà Hồ Mai Phương xúc động sau giây phút tòa tuyên Phương Nga được tại ngoại

16h, vị chủ tọa phiên tòa chính thức tuyên bố Phương Nga được tại ngoại. Cả khán phòng òa lên những tiếng vỗ tay, đâu đó những tiếng nấc nghẹn ngào vì cảm động. Trước vành móng ngựa 2 bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung nhìn nhau rưng rức.

Rời khỏi phiên tòa, bà Mai Phương - mẹ hoa hậu Phương Nga vẫn chưa thể bình tĩnh trả lời trọn vẹn được những câu hỏi của PV.

Đi cạnh vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho con gái của mình, bà Phương nghẹn ngào: "Tôi là một người mẹ, ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con của mình...bây giờ với tôi không hạnh phúc nào bằng khi thấy được con mình tự do..."

IMG_8058

 Xuyên suốt quá trình xét án, Phương Nga luôn nở những nụ cười lạc quan, tự tin. (Ảnh: Dương Thương)

Diễn biến vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại gia Cao Toàn Mỹ với số tiền 16,5 tỷ đồng:

Tháng 4/2014: Ông Cao Toàn Mỹ tố cáo Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga mượn tiền ‘mở spa’ nhưng không trả.

Tháng 8/2014: Ông Mỹ tố cáo lần 2, cáo buộc Phương Nga lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 16,5 tỷ đồng. 

Ngày 9/9/2014: Cơ quan điều tra lấy lời khai của ông Mỹ.

Ngày 29/9/2014: Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nga. Nội dung của hai lời khai này giống nhau từng dấu chấm, dấu phẩy, còn được ví là hai bản khai "song sinh". 

Ngày 19/11/2014: Cơ quan điều tra ra lệnh khởi tố vụ án. 

Ngày 19/3/2015: Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam.

Ngày 21/9/2016: TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 1. Qúa trình điều tra Phương Nga hoàn toàn im lặng, cho đến ngày ra tòa thì đột nhiên khai ra "hợp đồng tình ái" giữa 2 người khiến vụ án trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Phiên tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tháng 4/2017: Cáo trạng bổ sung không có gì thay đổi. Nga và Dung vẫn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Mỹ.

Ngày 22/6/2017: Vụ án được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2.

Từ ngày 22/6 đến nay vụ án đã trải qua nhiều phiên xét xử gay cấn, căng thẳng. Cho đến chiều 29/6 vụ án được trả hồ sơ, Phương Nga cùng đồng phạm được lệnh tại ngoại. 

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn