Phụ nữ béo phì dùng thuốc ngừa thai có thể bị đột quỵ

An toàn thực phẩmThứ Bảy, 19/03/2016 06:00:00 +07:00

Nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ béo phì dùng thuốc ngừa thai dạng uống có nguy cơ bị một loại đột quỵ hiếm gặp tăng cao, theo hãng tin UPI.

Nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ béo phì dùng thuốc ngừa thai dạng uống có nguy cơ bị một loại đột quỵ hiếm gặp tăng cao, theo hãng tin UPI.

Ảnh minh họa. Ảnh: Shutterstock
Ảnh minh họa. Ảnh: Shutterstock 

Các nhà nghiên cứu Hà Lan phát hiện phụ nữ béo phì uống thuốc ngừa thai có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch não (CVT) cao hơn gần 30 lần so với phụ nữ có trọng lượng bình thường không dùng thuốc ngừa thai. Nhưng rủi ro bị loại đột quỵ này trong đời người là rất thấp.
Theo trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Jonathan Coutinho, CVT tác động chỉ 1/100.000 người mỗi năm. Ông Coutinho là chuyên gia thần kinh học đột quỵ tại Trung tâm Y khoa Học thuật thuộc Đại học Amsterdam.
Tiến sĩ Carolyn Westhoff, giáo sư sản phụ và dịch tễ học tại Đại học Columbia ở thành phố New York (Mỹ), nói rằng phụ nữ béo phì có rủi ro bị đông máu tăng cao, tương tự như người sử dụng thuốc uống ngừa thai. “Khi bạn nhập chung hai yếu tố rủi ro lại, rủi ro bị đông máu càng tăng cao hơn”, bà nói.
Nói chung, CVT gây tổn hại không nghiêm trọng như các loại đột quỵ khác do mạch máu bị tắc nghẽn (thiếu máu cục bộ) gây ra, do hơn 5/6 bệnh nhân có sự hồi phục dài hạn tốt hơn.
Theo tiến sĩ Chirantan Banerjee, phó giáo sư thần kinh học tại Đại học South Carolina ở thành phố Charleston, thách thức ở đây là việc chẩn đoán đôi lúc khó khăn hơn do bệnh nhân có những triệu chứng không rõ ràng thường bị quy cho đột quỵ như nhức đầu, mờ mắt hay tai biến.
Kết quả nghiên cứu trên đã được công bố trên chuyên san JAMA Neurology.

Nguồn: Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn