Phụ huynh dùng tuốc nơ vít đâm liên tiếp vào người giáo viên mầm non

Pháp luậtThứ Bảy, 27/08/2016 10:07:00 +07:00

Chiến đi vào khuôn viên trường mầm non rồi bất ngờ dùng tuốc nơ vít đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nữ giáo viên khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/8 tại trường mầm non xã Thanh Nông (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) khiến cô giáo Nguyễn Thị Thuý (SN 1987) phải nhập viện cấp cứu. Người đàn ông gây ra vụ việc là Nguyễn Văn Chiến (SN 1986, trú thôn Đồi, xã Thanh Nông). 

14111749_1105007492922859_1829512718_n

 Đối tượng Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan công an. 

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Chiến đi từ ngoài vào khuôn viên trường mầm non Thanh Nông, đi loanh quanh quan sát rồi bất ngờ cầm tuốc nơ vít đâm nhiều nhát vào ngực và cánh tay cô Thuý ngay trên sân trường. 

Sau khi bị đâm, nữ giáo viên này hoảng sợ chỉ kịp kêu cứu vài tiếng, gây án xong Chiến bỏ chạy nhưng đã bị nhiều người vây bắt và thông báo lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Thanh Nông đã lập tức có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trả lời PV, ông Bùi Trọng Đắc – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình xác nhận có vụ việc trên xảy ra như phản ánh. 

Ông Đắc cho biết: “Cô giáo Thúy bị đâm 6 nhát gồm 4 nhát vào ngực và 2 nhát vào cánh tay đang được cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khoẻ đã ổn định. Phía nhà trường và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ cô giáo Thúy để sớm ổn định sức khỏe”.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Đắc cho hay: “Người đàn ông tên Chiến có bệnh lý về bệnh thần kinh, đây là phụ huynh của một học sinh mới nhập học tại trường mầm non Thanh Nông được vài ngày. Hiện tại, gia đình Chiến đã viết cam kết với cơ quan chức năng địa phương về vụ việc. Chúng tôi đang đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy báo cáo cụ thể”.

Hiện tại, công an huyện Lạc Thủy đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.

Video: Học sinh đâm chết bạn do mâu thuẫn ở Tiền Giang

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn