Phóng viên VTC News bị nhân viên nhà hàng Queen Bee hành hung, giam giữ trái pháp luật

Thời sựThứ Sáu, 18/03/2016 09:00:00 +07:00

Một phóng viên báo điện tử VTC News đã bị nhóm người của nhà hàng Queen Bee hành hung và giam giữ trái phép gần 2 giờ đồng hồ.

(VTC News) – Một phóng viên báo điện tử VTC News đã bị nhóm người của nhà hàng Queen Bee hành hung và giam giữ trái phép gần 2 giờ đồng hồ.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1992, phóng viên Ban Xã hội - Pháp luật Báo điện tử VTC News.

20 chiến sỹ công an giải cứu phóng viên bị "giam lỏng"

Sáng 18/3, anh Hải được tòa soạn Báo điện tử VTC News cử đi tác nghiệp sau khi nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xe cộ đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên phố Láng Hạ, đoạn trước cửa nhà hàng Queen Bee (số 20 phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).
Vị trí trong ngõ 22 - nơi người dân chứng kiến anh Nguyễn Quang Hải bị hành hung.

Tới khoảng 12h cùng ngày, ban lãnh đạo báo nhận được thông tin về việc anh Nguyễn Quang Hải bị một số đối tượng hành hung, bắt giữ người trái pháp luật. Ngay lập tức, lãnh đạo Báo điện tử VTC News đã cử phóng viên tới tìm hiểu, giải quyết sự việc.

Khoảng 12h45', PV VTC News đã tìm tới địa điểm nơi anh Nguyễn Quang Hải bị "giam lỏng".

PV VTC News thấy anh Hải đang bị nhiều người đàn ông lạ mặt canh giữ trong một quán cà phê ở địa chỉ P106-B9 ngõ 22, phố Láng Hạ, sát ngay cạnh nhà hàng Queen Bee.

Nhận thấy tình hình có thể nguy hiểm cho anh Nguyễn Quang Hải và có dấu hiệu giam giữ người trái pháp luật, PV VTC News đã liên hệ ngay với lãnh đạo công an phường Láng Hạ, công an quận Đống Đa - phụ trách địa bàn nơi anh Hải tác nghiêp và bị tạm giữ.

Nhà hàng Queen Bee

Đến 13h05', hơn 20 cán bộ, chiến sỹ công an đã được huy động đến hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết sự việc. Anh Nguyễn Quang Hải nhanh chóng được giải cứu.

Sau khi lấy lời khai các nhân chứng và người bị hại tại hiện trường, anh Nguyễn Quang Hải đã được lực lượng công an phường Láng Hạ mời về trụ sở để tiếp tục giải quyết sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu một số nhân viên Nhà hàng Queen Bee về trụ sở để làm việc.

Trao đổi nhanh với phóng viên báo chí có mặt tại hiện trường, anh Nguyễn Quang Hải vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi không thể ngờ nhân viên của một nhà hàng lớn như Queen Bee lại có hành vi côn đồ, coi thường tính mạng con người, coi thường pháp luật như vậy."

Anh Hải xác nhận lại sự việc, khoảng 11h30' ngày 18/3, khi đang tác nghiệp tại đoạn đường trước số 20 phố Láng Hạ, anh đã bị một số nhân viên nhà hàng Queen Bee đánh đập. Sau đó, anh đã bị nhóm đối tượng này “giam lỏng” nhiều giờ đồng hồ.

“Tôi chụp ảnh bên ngoài vỉa hè, ghi nhận tình trạng xe cộ đỗ trên vỉa hẻ, lấn lòng đường Láng Hạ vào giờ cao điểm thì bị một nhân viên nhà hàng lao ra chửi bới và túm cổ áo lôi vào ngõ 22 phố Láng Hạ. Theo sau người này còn có 3 nhân viên nhà hàng nữa. Khi đến giữa ngõ 22, có 2 nhân viên nhà hàng lao vào đánh nhiều nhát và đầu tôi. Sau đó họ giật điện thoại và xóa hết tư liệu tôi ghi nhận được.

Khoảng 20 phút sau, họ đưa tôi vào quán cà phê gần đó. Tại đây, họ đe dọa, chửi bới, đòi giết tôi. Sau đó có một người còn lại tiếp tục đánh vào đầu tôi. Không cho tôi đi ra ngoài để gọi điện thoại cho người thân" - anh Hải bức xúc nói.

Các phương tiện đỗ lẫn chiểm vỉa hè trước cửa Nhà hàng Queen Bee

Nhân chứng khẳng định phóng viên bị đánh đập

Trưa cùng ngày, PV VTC News cùng nhiều cơ quan báo chí khác có mặt tại hiện trường đã ghi nhận đươc nhiều lời kể, xác nhận sự việc anh Nguyễn Quang Hải bị hành hung dã man.

Nhiều người dân ở khu vực Nhà hàng Queen Bee khẳng định đã nhìn thấy một nhóm nhân viên của nhà hàng này khống chế và hành hung một nam thanh niên. Không những vậy, nhóm nhân viên Nhà hàng Qeen Bee còn giữ trái phép nam thanh niên nhiều giờ đồng hồ trong quán cà phê tại ngõ 22, Láng Hạ.

Bà Nguyễn Tuyết Hằng – một người dân chứng kiến sự việc kể lại, khoảng hơn 11h ngày 18/3, bà đang bán hàng ở đầu ngõ 22 phố Láng Hạ, nằm sát ngay Nhà hàng Queen Bee thì thấy một số nhân viên của nhà hàng này xông tới khống chế một nam thanh niên trẻ tuổi đang đứng chụp ảnh ngoài đường.


Bà Hằng khẳng định, bà đã thấy nhóm nhân viên của Nhà hàng Queen Bee khống chế rồi lôi tay ép nam thanh niên đi hàng chục mét, từ đầu ngõ 22 phố Láng Hạ vào tận cuối con ngõ này.
3 người đàn ông canh giữ không cho anh Nguyễn Quang Hải ra khỏi quán cà phê.

Sau đó, nhóm người của Nhà hàng Queen Bee tiếp tục kéo nam thanh niên trở lại quán cà phê ở giữa con ngõ và giữ nam thanh niên tại đó không cho về.

“Cậu thanh niên đó bị đánh hay không thì tôi không nhìn rõ, nhưng cậu thanh niên đã bị một số nhân viên nhà hàng lôi vào trong ngõ. Sau đó, nhân viên nhà hàng lại kéo cậu thanh niên đi vào quán cà phê rồi giữ ở đó,” bà Hằng nói. 

Đến khi biết nam thanh niên bị hại là phóng viên Báo điện tử VTC News, bà Hằng đã hoảng hốt: “Tại sao không thông báo cho cơ quan công an để cậu thanh niên đó được về? Sao lại bị giữ lâu như vậy cơ chứ? Ban đầu tôi lại tưởng cậu ấy là trộm nên mới bị giữ lâu như vậy."

Ông Hùng - bảo vệ tòa chung cư B10, nằm cuối ngõ số 22 phố Láng Hạ cũng cho biết, ông chứng kiến việc nhân viên Nhà hàng Queen Bee ép một thanh niên vào ngay trước chung cư B10.

Đáng chú ý, ông Hùng khẳng định đã nhìn thấy 2 người trong nhóm nhân viên Nhà hàng Queen Bee đánh đập thậm tệ người thanh niên trẻ tuổi.


“Tôi đứng ngay gần đó. Trong số nhóm người giữ cậu thanh niên thì có 2 người đánh đập cậu thanh niên kia. Khi cậu này bị đưa vào quán cà phê thì tôi không biết có bị đánh nữa hay không?" - ông Hùng tường thuật lại với nhóm phóng viên.


Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Láng Hạ cho biết, hiện đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi quyết điều tra làm rõ để đưa những kẻ côn đồ hung hãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù là một nhà báo hay là một công dân cũng đều có quyền ghi nhận những hành vi vi phạm pháp luật để phản ánh tới cơ quan chức năng và trách nhiệm của chúng tôi là phải xử lý triệt để những ai coi thường pháp luật" - ông Đạt cương nghị nói.

Chiều cùng ngày, chúng tôi được biết lãnh đạo Công an quận Đống Đa cũng đã điều động Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa vào cuộc phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Một đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Đống Đa nói với PV VTC News tại trụ sở công an phường Láng Hạ: "Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ côn đồ. Cơ quan công an quyết không bỏ lọt tội phạm trong sự việc này."

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.


Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn