(VTC News) – Hôm 10/5, phóng viên hãng thông tấn AP về Chiến tranh Việt Nam - ông Horst Faas đã qua đời ở tuổi 79.
>> Xem những tư liệu 'độc' về giải phóng miền Nam
Horst Faas là phóng viên ảnh của hàng thông tấn AP. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam những năm 1962, ông là phóng viên thường trú của AP tại Việt Nam.
Không những là phóng viên đưa tin, lấy ảnh về cuộc chiến mà Horst Faas còn giúp nhiều phóng viên Việt Nam (trong đó có phóng viên ảnh Nick Út – người đoạt giải Pulitzers với bức ảnh Em gái Napalm) và nhiều phóng viên nước ngoài trẻ tuổi khác nâng cao tay nghề.
Bản thân Horst Faas là người gốc Đức nhưng đã đứng vào hãng ngũ phóng viên của hãng tin Mỹ từ năm 1956, thường xuyên thực hiện chùm ảnh chiến tranh ở nhiều nước, đặc biệt ở Việt Nam.
Trong suốt tám năm tác nghiệp tại Việt Nam, ông đã có nhiều bức ảnh đạt giải Pulitzers. Ông bị thương nặng vào năm 1967, đến năm 1970, ông rời Sài Gòn tới làm phóng viên ảnh châu Á tại văn phòng AP ở Singapore. Năm 1976, ông chuyển sang London làm biên tập viên ảnh của AP và nghỉ hưu năm 2004.
Horst Faas được hãng AP nhận xét là phóng viên, nhiếp ảnh gia chiến tranh can đảm, biên tập viên xuất sắc. “Ông thực sự là một trong những tài năng lớn nhất trong thời đại của chúng ta”, Kathleen Carroll - thư ký tòa soạn AP nói.
Một số hình ảnh phóng viên Horst Faas và những bức ảnh chiến tranh Việt Nam do ông chụp:
Vũ Tuấn
>> Xem những tư liệu 'độc' về giải phóng miền Nam
Horst Faas là phóng viên ảnh của hàng thông tấn AP. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam những năm 1962, ông là phóng viên thường trú của AP tại Việt Nam.
Horst Faas thời ở Việt Nam |
Không những là phóng viên đưa tin, lấy ảnh về cuộc chiến mà Horst Faas còn giúp nhiều phóng viên Việt Nam (trong đó có phóng viên ảnh Nick Út – người đoạt giải Pulitzers với bức ảnh Em gái Napalm) và nhiều phóng viên nước ngoài trẻ tuổi khác nâng cao tay nghề.
Bản thân Horst Faas là người gốc Đức nhưng đã đứng vào hãng ngũ phóng viên của hãng tin Mỹ từ năm 1956, thường xuyên thực hiện chùm ảnh chiến tranh ở nhiều nước, đặc biệt ở Việt Nam.
Những em bé, bà mẹ đi qua cánh đồng, nơi có nhiều lính Mỹ đang đứng gác tháng 12-1965 |
Trong suốt tám năm tác nghiệp tại Việt Nam, ông đã có nhiều bức ảnh đạt giải Pulitzers. Ông bị thương nặng vào năm 1967, đến năm 1970, ông rời Sài Gòn tới làm phóng viên ảnh châu Á tại văn phòng AP ở Singapore. Năm 1976, ông chuyển sang London làm biên tập viên ảnh của AP và nghỉ hưu năm 2004.
Horst Faas được hãng AP nhận xét là phóng viên, nhiếp ảnh gia chiến tranh can đảm, biên tập viên xuất sắc. “Ông thực sự là một trong những tài năng lớn nhất trong thời đại của chúng ta”, Kathleen Carroll - thư ký tòa soạn AP nói.
Một số hình ảnh phóng viên Horst Faas và những bức ảnh chiến tranh Việt Nam do ông chụp:
Ảnh do Horst Faas chụp tại Tây Ninh năm 1965 |
Ảnh do Horst Faas chụp ngày 9/1/1964 |
Một binh lính Mỹ đang cho đồng đội bị thương uống nước |
Những em bé, bà mẹ đi qua cánh đồng, nơi có nhiều lính Mỹ đang đứng gác tháng 12/1965 |
Hình ảnh một gia đình ở Đồng Xoài đang bế con đi trong hốt hoảng |
Vũ Tuấn
Bình luận