Kinh ngạc nghĩa địa chứa cả triệu xác ướp

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 22/12/2014 09:24:00 +07:00

Việc phát hiện một xác ướp đã là khám phá lớn, đằng này có đến cả triệu xác thì quả là kinh ngạc.

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố phát hiện một nghĩa địa khổng lồ, chứa đến cả triệu xác ướp. Việc phát hiện một xác ướp đã là khám phá lớn, đằng này có đến cả triệu xác thì quả là kinh ngạc.

Mới đây, các nhà khoa học đã công bố phát hiện một nghĩa địa khổng lồ, chứa đến cả triệu xác ướp. Việc phát hiện một xác ướp đã là khám phá lớn, đằng này có đến cả triệu xác thì quả là kinh ngạc.

Người đứng đầu dự án khai quật nghĩa địa khổng lồ này là giáo sư Kerry Muhlestein, thuộc Khoa Kinh thánh cổ, Đại học Brigham Young (Mỹ).

Người đứng đầu dự án khai quật nghĩa địa khổng lồ này là giáo sư Kerry Muhlestein, thuộc Khoa Kinh thánh cổ, Đại học Brigham Young (Mỹ).

Nghĩa địa có tên FAG el-Gamous, nằm giữa sa mạc Faiyum, cách phía Nam của thủ đô Cairo (Ai Cập) gần 100km.

Nghĩa địa có tên FAG el-Gamous, nằm giữa sa mạc Faiyum, cách phía Nam của thủ đô Cairo (Ai Cập) gần 100km.

Các nhà khảo cổ cho rằng, các xác ướp này có tuổi đời khoảng 1.300 đến 2000 năm, vào khoảng thế kỷ 1 đến 7, khi Ai Cập đang bị thống trị bởi La Mã.

Các nhà khảo cổ cho rằng, các xác ướp này có tuổi đời khoảng 1.300 đến 2000 năm, vào khoảng thế kỷ 1 đến 7, khi Ai Cập đang bị thống trị bởi La Mã.

Xác ướp trong nghĩa địa đều là dân thường. Họ được chôn trong những ngôi mộ tập thể, hoặc những hầm mộ riêng biệt, nhưng rõ ràng họ không có vị thế trong xã hội.

Xác ướp trong nghĩa địa đều là dân thường. Họ được chôn trong những ngôi mộ tập thể, hoặc những hầm mộ riêng biệt, nhưng rõ ràng họ không có vị thế trong xã hội.

Xác ướp được táng đơn giản trong lòng đất, mà không cần chất bảo quản, hay quan tài gì. Họ chỉ được bọc bằng vải và chôn trực tiếp xuống đất. Rất ít mộ được xây cầu kỳ.

Xác ướp được táng đơn giản trong lòng đất, mà không cần chất bảo quản, hay quan tài gì. Họ chỉ được bọc bằng vải và chôn trực tiếp xuống đất. Rất ít mộ được xây cầu kỳ.

Các xác ướp cũng không được lột bỏ nội tạng, điều rất khác biệt với xác ướp vua chúa Ai Cập, được can thiệp bởi kỹ thuật của con người.

Các xác ướp cũng không được lột bỏ nội tạng, điều rất khác biệt với xác ướp vua chúa Ai Cập, được can thiệp bởi kỹ thuật của con người.

Hiện tại, ở gần khu nghĩa địa, có một ngôi làng nhỏ, với vài trăm cư dân. Ngôi làng này quá nhỏ so với nghĩa địa khổng lồ, chứa cả triệu xác chết.

Hiện tại, ở gần khu nghĩa địa, có một ngôi làng nhỏ, với vài trăm cư dân. Ngôi làng này quá nhỏ so với nghĩa địa khổng lồ, chứa cả triệu xác chết.

Xưa kia, sa mạc Faiyum là vùng đất trù phú, thậm chí có cả thành phố lớn, nơi cư dân rất đông đúc. Gần nghĩa địa, có một kim tự tháp nhỏ, được xây dựng từ 4.500 năm trước.

Xưa kia, sa mạc Faiyum là vùng đất trù phú, thậm chí có cả thành phố lớn, nơi cư dân rất đông đúc. Gần nghĩa địa, có một kim tự tháp nhỏ, được xây dựng từ 4.500 năm trước.

Hiện tại, các nhà khoa học đã khai quật được 1.700 xác ướp. Theo họ, sẽ phải mất đến 30 năm để tiếp tục khai quật, mới làm sáng tỏ được phần nào những bí ẩn của nghĩa địa khổng lồ này.

Hiện tại, các nhà khoa học đã khai quật được 1.700 xác ướp. Theo họ, sẽ phải mất đến 30 năm để tiếp tục khai quật, mới làm sáng tỏ được phần nào những bí ẩn của nghĩa địa khổng lồ này.

Các xác ướp ở nghĩa địa được bảo quản tự nhiên, bởi khí hậu và môi trường đất khô cằn. Hiện các nhà khoa học chưa đưa ra được nhận định nào về việc người xưa có sử dụng kỹ thuật ướp xác hay không.

Các xác ướp ở nghĩa địa được bảo quản tự nhiên, bởi khí hậu và môi trường đất khô cằn. Hiện các nhà khoa học chưa đưa ra được nhận định nào về việc người xưa có sử dụng kỹ thuật ướp xác hay không.

Các nhà khoa học thu được nhiều vật dụng, trang sức, đặc biệt nhiều là đồ thủy tinh bên cạnh xác ướp. Có thể đó là tài sản được chôn theo người chết.

Các nhà khoa học thu được nhiều vật dụng, trang sức, đặc biệt nhiều là đồ thủy tinh bên cạnh xác ướp. Có thể đó là tài sản được chôn theo người chết.

Đáng chú ý, trong số 1.700 xác ướp, có một xác bé gái khoảng 18 tháng tuổi, được bọc trong nhiều lớp trang phục đẹp bằng vải lanh, kèm theo dây chuyền, vòng tay. Xác ướp em bé nằm trong ngôi mộ rất đẹp.

Đáng chú ý, trong số 1.700 xác ướp, có một xác bé gái khoảng 18 tháng tuổi, được bọc trong nhiều lớp trang phục đẹp bằng vải lanh, kèm theo dây chuyền, vòng tay. Xác ướp em bé nằm trong ngôi mộ rất đẹp.

Điều đáng ngạc nhiên là xác ướp trẻ em này được bảo quản rất nguyên vẹn, còn đầy đủ các bộ phận phần mềm.

Điều đáng ngạc nhiên là xác ướp trẻ em này được bảo quản rất nguyên vẹn, còn đầy đủ các bộ phận phần mềm.

Một xác ướp gây nhạc nhiên không kém khi cao tới 2m. Xác ướp này quá cao so với chiều cao bình thường của người Ai Cập cổ đại.

Một xác ướp gây nhạc nhiên không kém khi cao tới 2m. Xác ướp này quá cao so với chiều cao bình thường của người Ai Cập cổ đại.

Thêm bí ẩn nữa, cư dân nằm trong nghĩa địa có mái tóc màu vàng và hình thái khác biệt hoàn toàn với cư dân ở ngôi làng cạnh đó và cư quanh vùng.

Thêm bí ẩn nữa, cư dân nằm trong nghĩa địa có mái tóc màu vàng và hình thái khác biệt hoàn toàn với cư dân ở ngôi làng cạnh đó và cư quanh vùng.

Việc giải mã nghĩa địa này còn cần rất nhiều thời gian, tốn nhiều công sức.

Việc giải mã nghĩa địa này còn cần rất nhiều thời gian, tốn nhiều công sức.

Bình luận
vtcnews.vn