Phó Thủ tướng: Tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26

Thời sựThứ Năm, 30/03/2017 19:10:00 +07:00

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên tàu Hải Thành 26 còn mất tích trên khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm số thuyền viên hiện đang còn mất tích sau sự cố chìm tàu vận tải Hải Thành 26 tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, công tác tìm kiếm, trục vớt tàu vận tải Hải Thành 26 bảo đảm tuyệt đối an toàn, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào lúc 13h30 ngày 30/3 lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy và trục vớt 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 gần vị trí tàu chìm.

17577772_1917327685165048_302820903_n-1624

Một trong hai thuyền viên may mắn sống sót được đưa vào đất liền. 

Qua nhận dạng sơ bộ, thi thể thuyền viên được vớt là Đại phó tàu Hải Thành 26 Lương Văn Quỳnh.

Vào khuya 27/3, tàu Hải Thành 26 đang lưu thông ngoài khơi thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu. Vị trí tai nạn khoảng 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông và trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 đã huy động tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm. Đồng thời điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 rời cầu ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện 2 phao bè và cứu được 2 thuyền viên tàu Hải Thành 26

Video: Thảm họa chìm tàu thảm khốc nhất lịch sử Hải quân Mỹ

Thuần Vũ
Bình luận
vtcnews.vn