Phó thủ tướng Lào ‘xông đất’ nông trại chăn nuôi bò của bầu Đức

Kinh tếThứ Ba, 24/02/2015 05:29:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 24/2 tức Mùng 6 Tết, Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad cùng đoàn cán bộ cao cấp Chính phủ Lào đã đến “xông đất” nông trại chăn nuôi bò HAGL tại tỉnh Attapeu, Lào.

(VTC News) - Sáng 24/2 tức Mùng 6 Tết, Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad cùng đoàn cán bộ cao cấp Chính phủ Lào đã đến “xông đất” nông trại chăn nuôi bò HAGL tại tỉnh Attapeu, Lào.

Thay mặt Tập đoàn HAGL, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức báo cáo: “Tận dụng thế mạnh về quỹ đất lớn để trồng cỏ, nguồn thực phẩm sẵn có dồi dào từ cây bắp, cọ dầu, phụ phẩm mía đường cũng như áp dụng công nghệ cao vào ngành nông nghiệp như hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel, hệ thống cắt cỏ, chế biến, pha trộn thức ăn bằng máy móc hiện đại; HAGL đã xây dựng một mô hình trang trại chăn nuôi bò tiên tiến và tạo ra dòng sản phẩm bò Úc chất lượng cao tại Attapeu.
Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad thăm nông trại chăn nuôi bò HAGL tại Attapeu
Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad thăm nông trại chăn nuôi bò HAGL tại Attapeu 

Trong năm 2014, HAGL đã nuôi 10.000 con tại Attapeu, theo kế hoạch, trong năm 2015, HAGL sẽ nâng tổng đàn bò Úc tại Lào lên 80.000 con.

Trong tương lai, chăn nuôi bò sẽ trở thành ngành mũi nhọn của Tập đòan”.

Trao đổi với lãnh đạo tập đoàn, Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad ghi nhận ý thức trách nhiệm cao và nỗ lực của lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tác động môi trường.
Trong năm 2014, HAGL đã nuôi 10.000 con tại Attapeu, theo kế hoạch, trong năm 2015, HAGL sẽ nâng tổng đàn bò Úc tại Lào lên 80.000 con.
Trong năm 2014, HAGL đã nuôi 10.000 con tại Attapeu, theo kế hoạch, trong năm 2015, HAGL sẽ nâng tổng đàn bò Úc tại Lào lên 80.000 con.  

Phó thủ tướng Somsavat Lengsavad nhấn mạnh: “Dự án chăn nuôi bò Úc theo hướng hiện đại của Tập đoàn HAGL có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Lào và là bước tiến đáng ghi nhận trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước Việt – Lào anh em.

Trong số rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã có rất nhiều đóng góp tích cực trong cải thiện những vấn đề về an sinh xã hội hiện nay, tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp đỡ xã hội, đóng góp vào việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tỉnh Attapeu nhanh chóng hoàn thành.

Dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt của HAGL với số vốn 6.300 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn đầu tư và hoàn thành vào năm 2017. Dự kiến tổng đàn bò thịt và bò sữa  là 236.000 con. Trong đó, bò sữa là 120.000 con, bò thịt 116.000 con.

Ông Đức cũng thừa nhận, việc nuôi bò sữa không phải ai cũng thành công, nhất là với những doanh nghiệp phải vay vốn, mua thức ăn thì mức độ rủi ro tới 70-80%.

Tuy nhiên, ông Đức khẳng định mình sẽ thành công trong thương vụ đầu tư này do có những lợi thế lớn từ phụ phẩm nông nghiệp lớn, có khả năng không mua thức ăn nên dự án sẽ không có rủi ro.

Cho rằng, với đầu vào rẻ nhờ tận dụng lợi thế sẵn có, thì đầu ra cũng sẽ rất rẻ, có thể rẻ đến một nửa, một phần ba so với thị trường,ông Đức khẳng định nuôi bò mang lại doanh thu cho HAGL rất lớn. Riêng phân bò giúp cho đơn vị tiết kiệm trên 300 tỷ mỗi năm. Và ngay năm 2015, dự án bò thịt sẽ mang lại lợi nhuận cho tập đoàn 30-50 triệu USD.

Bảo Bình
Bình luận
vtcnews.vn