Phó giám đốc BV Việt Đức từ chối 'lên chức': Bộ trưởng Y tế hồi đáp tâm thư

Sức khỏeThứ Bảy, 13/08/2016 21:25:00 +07:00

Liên quan đến việc GS Trịnh Hồng Sơn từ chối quyết định làm giám đốc bệnh viện Hữu Nghị và xin ở lại bệnh viện Việt Đức làm công tác chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ sẽ tôn trọng quyết định của GS Sơn.

Liên quan đến việc GS Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) viết tâm thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, xin từ chối quyết định của Bộ về việc điều chuyển ông nhậm chức giám đốc bệnh viện Hữu Nghị, trả lời trên báo Tiền phong, Bộ trưởng Tiến cho biết Bộ sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn. 

"Nếu giáo sư Sơn muốn ở lại bệnh viện làm chuyên môn thì Bộ Y tế sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho giáo sư Sơn làm tốt công tác chuyên môn", Bộ trưởng Tiến nói. 

giao_su_trinh_hong_son

Giáo sư Trịnh Hồng Sơn 

Trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, giáo sư Sơn cho rằng việc điều động ông về Bệnh viện Hữu nghị là bất hợp lý, ông không thể phát huy được năng lực sở trường khi về đơn vị mới.

“Tôi đã dành 30 năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức, thực hiện hàng vạn ca mổ, chủ trì thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đặc biệt về ngoại khoa. Tôi cũng tham gia quản lý, xây dựng Bệnh viện Việt Đức ngày càng lớn mạnh, với vị thế hàng đầu của ngành Y tế đặc biệt là ngành ghép tạng và phẫu thuật ung thư tiêu hoá”, GS Sơn viết trong thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế

Vị giáo sư cũng khẳng định sẽ không rời khỏi Bệnh viện Việt Đức vì đã dành toàn bộ tâm huyết, công sức để phát triển ngành ngoại khoa trong đó có ghép tạng. 

bo-y-te-tra-loi-buc-tam-t

 

bo-y-te-tra-loi-buc-tam-t

 

bo-y-te-tra-loi-buc-tam-t

Tâm thư của giáo sư Trịnh Hồng Sơn

Liên quan đến sự việc này, trả lời trên VNExpress Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến người đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện Việt Đức, uỷ viên Ban cán sự Bộ Y tế cho biết Ban cán sự Bộ Y tế sẽ họp bàn, cân nhắc ý kiến của GS Trịnh Hồng Sơn và đưa ra quyết định chính thức. 

Như đã đưa tin, ngày 9/8, GS Trịnh Hồng Sơn nhận được thông báo chủ trương của Bộ Y tế về việc điều động ông làm giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.

Trước đó, trong khoảng thời gian giám đốc tiền nhiệm của bệnh viện Việt Đức về hưu, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phải kiêm nhiệm chức vụ này, ngày 8/4/2015, Đảng uỷ và Ban giám đốc bệnh viện Việt Đức đã bỏ phiếu tín nhiệm chức giám đốc đối với GS Sơn và 1 phó giám đốc khác, kết quả GS Sơn nhỉnh hơn vị phó giám đốc còn lại 1 phiếu. Tuy nhiên từ đó đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa ra quyết định bổ nhiệm chính thức. 

Video: Bệnh viện Việt Đức xin lỗi vì mổ nhầm chân bệnh nhân 

Yên Trung
Bình luận
vtcnews.vn