Phó chánh án TAND Nghệ An bị uy hiếp, khủng bố

Pháp luậtThứ Tư, 15/12/2010 01:06:00 +07:00

Ngày 14/12, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) vào cuộc điều tra, truy bắt những kẻ “khủng bố” ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/12, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) vào cuộc điều tra, truy bắt những kẻ “khủng bố” ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An.

Lúc 13 giờ 30 ngày 13/12, ông Lam lái xe ôtô con đến TAND tỉnh Nghệ An để họp chuẩn bị xét xử một số vụ án được cho là phức tạp. Khi ông Lam vừa bước ra khỏi xe (đậu trong sân TAND tỉnh Nghệ An) thì có hai đối tượng ném hai viên gạch (bọc trong bao nylon) lên xe ông.

Xe ôtô của ông Trần Nhật Lam đậu trong sân TAND tỉnh Nghệ An bị ném gạch. 

Hai đối tượng lên xe máy trốn chạy nên bảo vệ tòa án không đuổi bắt kịp. Vụ ném gạch làm xe ôtô bị móp phía trên mui và sau xe. Trước đó, một số kẻ cũng đã hai lần ném chai lọ vào nhà ông Lam (phường Lê Lợi, TP Vinh).

Nhận định ban đầu của tòa án, có thể việc “khủng bố” là để uy hiếp tinh thần phó chánh án. “Việc “khủng bố” không làm tôi lung lay tinh thần. Khi xét xử, tôi phải làm, xử nghiêm theo luật đã định” - ông Lam nói.

Theo Pháp luật TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn