Phiến quân chặt đầu 4 người Ai Cập làm gián điệp

Thế giớiThứ Sáu, 29/08/2014 11:37:00 +07:00

Nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Bayt al-Maqdis có trụ sở tại Bán đảo Sinai tuyên bố chặt đầu 4 người Ai Cập bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel.

Ngày 28/8, nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem), có trụ sở tại Bán đảo Sinai tuyên bố chặt đầu 4 người Ai Cập bị cáo buộc, đã cung cấp thông tin tình báo cho Israel.

Hôm 20/8, thi thể mất đầu của 4 người đàn ông nói trên đã được người dân tìm thấy tại thị trấn Sheikh Zuweid của tỉnh Bắc Sinai. 
Hiện trường một vụ đánh bom do nhóm Ansar Bayt al-Maqdis gây ra - Ảnh minh họa 
Các nguồn tin an ninh cho biết các nạn nhân bị bắt cóc 2 ngày trước đó và có thể bị trừng phạt vì đã hợp tác với quân đội và cảnh sát. 
Trong một đoạn video công bố trên mạng xã hội Twitter, Ansar Bayt al-Maqdis, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, cho biết 4 người trên đã cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của tổ chức này, giúp Israel tiến hành một vụ không kích hôm 23/7 làm 3 tay súng của họ thiệt mạng. 
Nhóm thánh chiến này cũng đe dọa "xóa sổ" những người Do Thái và những nhân vật cộng tác với họ khỏi các nước Hồi giáo.

TheoVietnam+
Bình luận
vtcnews.vn