Phiên đấu thầu lần 2: Hết 26.000 lượng vàng

Kinh tếThứ Năm, 04/04/2013 07:05:00 +07:00

20 thành viên trúng thầu, tổng cộng 25.700 lượng, chỉ còn thừa 300 lượng so với chào bán.

20 thành viên trúng thầu, tổng cộng 25.700 lượng, chỉ còn thừa 300 lượng so với chào bán. Ngày mai, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở thầu phiên thứ ba.

11h45, phiên đấu thầu mới kết thúc. Trong tổng số 22 đơn vị tham gia, có 20 trúng thầu, với tổng khối lượng đặt thầu hợp lệ là 257 lô, tương đương 25.700 lượng. Như vậy, lượng vàng còn lại sau phiên đấu giá là 3 lô. Giá trúng thấp nhất đúng bằng mức khởi điểm, 43,23 triệu đồng mỗi lượng; cao nhất là 43,37 triệu đồng.

Đơn vị trúng thầu nhiều nhất là 3.000 lượng, thấp hơn 2.000 so với hạn mức cho phép. Đơn vị mua ít nhất là 400 lượng. Đại diện đơn vị trúng 3.000 lượng cho biết đã đặt mua giá 43,26 triệu đồng.

Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Phạm Bảo Lâm đánh giá kết quả này thành công hơn phiên trước. Ông cho biết, phiên đấu thầu thứ ba sẽ được tổ chức ngay ngày mai.

Giá khởi điểm thấp khiến các doanh nghiệp hào hứng khi bỏ thầu. Ảnh: Thanh Bình
Giá khởi điểm rẻ hơn thị trường vài trăm nghìn đồng là lý do khiến các bên hào hứng đặt mua, khác khẳn không khí phiên đầu tiên cách đây một tuần.

Phiên đấu thầu bán vàng thứ hai bắt đầu lúc 8h30 sáng nay. Đúng theo trình tự, các đơn vị làm thủ tục đăng ký và xét tư cách dự thầu. 22 đơn vị được chọn, tăng một so với phiên đấu thầu đầu tiên diễn ra hôm 28/3. Họ sẽ chia nhau bỏ thầu trong tổng số 26.000 lượng vàng, mỗi đơn vị không quá 5.000 lượng.

Cũng như phiên đầu tiên, hôm nay Ngân hàng Nhà nước không khống chế giá trần, chỉ công bố giá sàn, là mức khởi điểm để các doanh nghiệp bỏ thầu. Giá sàn hôm nay thấp hơn mức đặt cọc thông báo hôm qua gần 400.000 đồng một lượng và cũng rẻ hơn giao dịch thực tế trên thị trường cùng thời điểm.

Đến gần 10h, các doanh nghiệp vẫn ngồi chờ trong phòng đấu thầu vì giá chưa được công bố, chậm hơn lần trước gần một tiếng. Một số đơn vị tỏ ra thông cảm vì diễn biến thế giới đêm qua có thể khiến Ngân hàng Nhà nước khó khăn hơn trong việc ấn định giá thầu.

Nhưng một đại diện tỏ ra tự tin cho rằng giá thế giới còn xu hướng giảm, nếu Ngân hàng Nhà nước đưa ra mức đấu hợp lý, bán hết 26.000 lượng, đồng thời chốt mua trên tài khoản nước ngoài, vẫn có khả năng thu lãi cho ngân sách và kéo sát giá trong nước với thế giới.

Mức giá công bố rẻ hơn thị trường khiến nhiều doanh nghiệp bớt căng thẳng hơn. Họ cho biết sẽ cố mua được để tăng nguồn và cũng nhằm làm thương hiệu. Một số đơn vị dự định mua hết hạn mức tối đa 5.000 lượng, số khác đăng ký 1.000-2.000. Nhưng cũng có đơn vị chỉ mua 500 lượng. Để mua hết hạn mức, các đơn vị phải chi ít nhất 2.161 tỷ đồng, số tiền chỉ các ngân hàng quy mô lớn mới kham được.

Phiên đấu thầu sáng nay sôi động hơn hẳn tuần trước. Còn gần 10 phút nữa mới hết giờ nhưng tất cả 22 đơn vị đều đã bỏ phiếu xong. Các doanh nghiệp kỳ vọng tất cả đều trúng bởi giá khởi điểm thấp hơn thị trường.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn