Phi Thanh Vân bị 'ném đá' vì không biết cách bế con

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/03/2016 01:54:00 +07:00

Cách bế con kém chuyên nghiệp của Phi Thanh Vân - 'người đẹp dao kéo' trong loạt ảnh khoe con vấp phải nhiều chỉ trích của người đọc.

Cách bế con kém chuyên nghiệp của Phi Thanh Vân - 'người đẹp dao kéo' trong loạt ảnh khoe con vấp phải nhiều chỉ trích của người đọc.

Mới đây, trên trang cá nhân Phi Thanh Vân khoe ảnh bế con ra đường khi bé được hơn một tháng tuổi thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, đặc biệt các "bà mẹ bỉm sữa".

 phi thanh vân

Theo hình đăng tải, Phi Thanh Vân ăn mặc gợi cảm, đeo kính bế thiên thần nhỏ theo tư thế thẳng đứng.

Có những tấm ảnh khi chụp ngoài trời năng, nữ diễn viên cũng vô tư bế con để ngửa mặt lên trời trong khi không có gì che chắn, bảo vệ mắt cho bé.

Điệu bộ bế con của "bà mẹ bỉm sữa" này nhanh chóng nhận phải nhiều lời góp ý, thậm chí chê, "ném đá" thẳng thắn của nhiều Facebooker.

Mới đây, trên trang cá nhân Phi Thanh Vân khoe ảnh bế con ra đường khi bé được hơn một tháng tuổi thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, đặc biệt các "bà mẹ bỉm sữa".  Theo hình đăng tải, Phi Thanh Vân ăn mặc gợi cảm, đeo kính bế thiên thần nhỏ theo tư thế thẳng đứng. Có những tấm ảnh khi chụp ngoài trời năng, nữ diễn viên cũng vô tư bế con để ngửa mặt lên trời trong khi không có gì che chắn, bảo vệ mắt cho bé. Điệu bộ bế con của "bà mẹ bỉm sữa" này nhanh chóng nhận phải nhiều lời góp ý, thậm chí chê, "ném đá" thẳng thắn của nhiều Facebooker.   Tấm hình chụp khiến Phi Thanh Vân nhận nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng. Nickname HuyenTh viết: "Trời, bé mới hơn một tháng rưỡi mà bạn bế bé như thế thế ạ. Ghê quá! Ảnh hưởng tới xương sống của bé lắm bạn ơi". Bà mẹ Linh Hằng phản ánh: "Trời thì nắng, mẹ thì đeo kính râm, con thì bế chụp ảnh tự sướng đưa mặt con phơi thẳng lên trời. Không biết chụp khoe ảnh con hay mẹ. Biết là bạn ấy cũng mãi mới sinh được con, đứa bé quý như vàng, nhưng có sao thì mình nói vậy thôi". Nhiều mẹ khác cũng khuyên "người đẹp dao kéo" không nên ăn mặc quá thoáng mát khi còn đang trong thời gian ở cữ: "Mình không đồng tình với cách bạn bế con, kể cả có chụp ảnh cho con vài giây, nhưng như thế thật không tốt chút nào. Còn người mẹ mới sinh mà ăn mặc thế kia thì xem thường sinh mạng mình quá!", một độc giả chia sẻ.  Rất nhiều các bà mẹ thẳng thắn che trách cách bế con của Phi Thanh Vân. Ảnh chụp màn hình. Chia sẻ với Ngoisao.net, nữ diễn viên cho hay chị không buồn lòng vì những lời lẽ thẳng thắn của các bà mẹ và đó cũng là phản ứng hết sức bình thường của những người làm mẹ. "Theo tấm hình thì các mẹ phản hồi vậy, nhưng thực chất hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Trên thực tế phía dưới lưng bé có một lớp khăn vừa vặn để đỡ người và phần lưng của con. Mỗi tấm hình chụp chỉ mất 1 - 2 phút, chứ mình cũng không muốn để bé ở ngoài trời lâu", mẹ Phi Thanh Vân chia sẻ. Nói về việc chăm sóc bé, Phi Thanh Vân cũng rất kỹ tính, hai vợ chồng kiêng khoe ảnh rõ mặt con khi bé chưa qua tháng, bé uống sữa phải theo định lượng rõ ràng và được ghi chép theo ngày để theo dõi, nhiệt độ phòng luôn để chế độ phù hợp nhất với bé... Vợ chồng chị cũng rất chăm tham khảo kinh nghiệm từ những người đã làm cha mẹ và cả những nguồn tin trên mạng. Ban đêm, hai người thay nhau thức trông bé ăn, ngủ. Chồng Bảo Duy còn đảm nhiệm nhiệm vụ lên thực đơn, đi chợ mua đồ rồi giao cho giúp việc chế biến bữa ăn cho vợ. Ngoài ra, để con trai luôn có điều kiện phát triển tốt nhất, bé luôn có một bác sĩ dinh dưỡng và y tá riêng chăm sóc trong ba tháng đầu.
Mới đây, trên trang cá nhân Phi Thanh Vân khoe ảnh bế con ra đường khi bé được hơn một tháng tuổi thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, đặc biệt các "bà mẹ bỉm sữa".  Theo hình đăng tải, Phi Thanh Vân ăn mặc gợi cảm, đeo kính bế thiên thần nhỏ theo tư thế thẳng đứng. Có những tấm ảnh khi chụp ngoài trời năng, nữ diễn viên cũng vô tư bế con để ngửa mặt lên trời trong khi không có gì che chắn, bảo vệ mắt cho bé. Điệu bộ bế con của "bà mẹ bỉm sữa" này nhanh chóng nhận phải nhiều lời góp ý, thậm chí chê, "ném đá" thẳng thắn của nhiều Facebooker.   Tấm hình chụp khiến Phi Thanh Vân nhận nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng. Nickname HuyenTh viết: "Trời, bé mới hơn một tháng rưỡi mà bạn bế bé như thế thế ạ. Ghê quá! Ảnh hưởng tới xương sống của bé lắm bạn ơi". Bà mẹ Linh Hằng phản ánh: "Trời thì nắng, mẹ thì đeo kính râm, con thì bế chụp ảnh tự sướng đưa mặt con phơi thẳng lên trời. Không biết chụp khoe ảnh con hay mẹ. Biết là bạn ấy cũng mãi mới sinh được con, đứa bé quý như vàng, nhưng có sao thì mình nói vậy thôi". Nhiều mẹ khác cũng khuyên "người đẹp dao kéo" không nên ăn mặc quá thoáng mát khi còn đang trong thời gian ở cữ: "Mình không đồng tình với cách bạn bế con, kể cả có chụp ảnh cho con vài giây, nhưng như thế thật không tốt chút nào. Còn người mẹ mới sinh mà ăn mặc thế kia thì xem thường sinh mạng mình quá!", một độc giả chia sẻ.  Rất nhiều các bà mẹ thẳng thắn che trách cách bế con của Phi Thanh Vân. Ảnh chụp màn hình. Chia sẻ với Ngoisao.net, nữ diễn viên cho hay chị không buồn lòng vì những lời lẽ thẳng thắn của các bà mẹ và đó cũng là phản ứng hết sức bình thường của những người làm mẹ. "Theo tấm hình thì các mẹ phản hồi vậy, nhưng thực chất hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Trên thực tế phía dưới lưng bé có một lớp khăn vừa vặn để đỡ người và phần lưng của con. Mỗi tấm hình chụp chỉ mất 1 - 2 phút, chứ mình cũng không muốn để bé ở ngoài trời lâu", mẹ Phi Thanh Vân chia sẻ. Nói về việc chăm sóc bé, Phi Thanh Vân cũng rất kỹ tính, hai vợ chồng kiêng khoe ảnh rõ mặt con khi bé chưa qua tháng, bé uống sữa phải theo định lượng rõ ràng và được ghi chép theo ngày để theo dõi, nhiệt độ phòng luôn để chế độ phù hợp nhất với bé... Vợ chồng chị cũng rất chăm tham khảo kinh nghiệm từ những người đã làm cha mẹ và cả những nguồn tin trên mạng. Ban đêm, hai người thay nhau thức trông bé ăn, ngủ. Chồng Bảo Duy còn đảm nhiệm nhiệm vụ lên thực đơn, đi chợ mua đồ rồi giao cho giúp việc chế biến bữa ăn cho vợ. Ngoài ra, để con trai luôn có điều kiện phát triển tốt nhất, bé luôn có một bác sĩ dinh dưỡng và y tá riêng chăm sóc trong ba tháng đầu.
Tấm hình chụp khiến Phi Thanh Vân nhận nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng.

Nickname HuyenTh viết: "Trời, bé mới hơn một tháng rưỡi mà bạn bế bé như thế thế ạ. Ghê quá! Ảnh hưởng tới xương sống của bé lắm bạn ơi".

Bà mẹ Linh Hằng phản ánh: "Trời thì nắng, mẹ thì đeo kính râm, con thì bế chụp ảnh tự sướng đưa mặt con phơi thẳng lên trời. Không biết chụp khoe ảnh con hay mẹ. Biết là bạn ấy cũng mãi mới sinh được con, đứa bé quý như vàng, nhưng có sao thì mình nói vậy thôi".

Nhiều mẹ khác cũng khuyên "người đẹp dao kéo" không nên ăn mặc quá thoáng mát khi còn đang trong thời gian ở cữ: "Mình không đồng tình với cách bạn bế con, kể cả có chụp ảnh cho con vài giây, nhưng như thế thật không tốt chút nào. Còn người mẹ mới sinh mà ăn mặc thế kia thì xem thường sinh mạng mình quá!", một độc giả chia sẻ.

 Mới đây, trên trang cá nhân Phi Thanh Vân khoe ảnh bế con ra đường khi bé được hơn một tháng tuổi thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, đặc biệt các "bà mẹ bỉm sữa".  Theo hình đăng tải, Phi Thanh Vân ăn mặc gợi cảm, đeo kính bế thiên thần nhỏ theo tư thế thẳng đứng. Có những tấm ảnh khi chụp ngoài trời năng, nữ diễn viên cũng vô tư bế con để ngửa mặt lên trời trong khi không có gì che chắn, bảo vệ mắt cho bé. Điệu bộ bế con của "bà mẹ bỉm sữa" này nhanh chóng nhận phải nhiều lời góp ý, thậm chí chê, "ném đá" thẳng thắn của nhiều Facebooker.   Tấm hình chụp khiến Phi Thanh Vân nhận nhiều 'gạch đá' từ cộng đồng. Nickname HuyenTh viết: "Trời, bé mới hơn một tháng rưỡi mà bạn bế bé như thế thế ạ. Ghê quá! Ảnh hưởng tới xương sống của bé lắm bạn ơi". Bà mẹ Linh Hằng phản ánh: "Trời thì nắng, mẹ thì đeo kính râm, con thì bế chụp ảnh tự sướng đưa mặt con phơi thẳng lên trời. Không biết chụp khoe ảnh con hay mẹ. Biết là bạn ấy cũng mãi mới sinh được con, đứa bé quý như vàng, nhưng có sao thì mình nói vậy thôi". Nhiều mẹ khác cũng khuyên "người đẹp dao kéo" không nên ăn mặc quá thoáng mát khi còn đang trong thời gian ở cữ: "Mình không đồng tình với cách bạn bế con, kể cả có chụp ảnh cho con vài giây, nhưng như thế thật không tốt chút nào. Còn người mẹ mới sinh mà ăn mặc thế kia thì xem thường sinh mạng mình quá!", một độc giả chia sẻ.  Rất nhiều các bà mẹ thẳng thắn che trách cách bế con của Phi Thanh Vân. Ảnh chụp màn hình. Chia sẻ với Ngoisao.net, nữ diễn viên cho hay chị không buồn lòng vì những lời lẽ thẳng thắn của các bà mẹ và đó cũng là phản ứng hết sức bình thường của những người làm mẹ. "Theo tấm hình thì các mẹ phản hồi vậy, nhưng thực chất hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi. Trên thực tế phía dưới lưng bé có một lớp khăn vừa vặn để đỡ người và phần lưng của con. Mỗi tấm hình chụp chỉ mất 1 - 2 phút, chứ mình cũng không muốn để bé ở ngoài trời lâu", mẹ Phi Thanh Vân chia sẻ. Nói về việc chăm sóc bé, Phi Thanh Vân cũng rất kỹ tính, hai vợ chồng kiêng khoe ảnh rõ mặt con khi bé chưa qua tháng, bé uống sữa phải theo định lượng rõ ràng và được ghi chép theo ngày để theo dõi, nhiệt độ phòng luôn để chế độ phù hợp nhất với bé... Vợ chồng chị cũng rất chăm tham khảo kinh nghiệm từ những người đã làm cha mẹ và cả những nguồn tin trên mạng. Ban đêm, hai người thay nhau thức trông bé ăn, ngủ. Chồng Bảo Duy còn đảm nhiệm nhiệm vụ lên thực đơn, đi chợ mua đồ rồi giao cho giúp việc chế biến bữa ăn cho vợ. Ngoài ra, để con trai luôn có điều kiện phát triển tốt nhất, bé luôn có một bác sĩ dinh dưỡng và y tá riêng chăm sóc trong ba tháng đầu.
Rất nhiều các bà mẹ thẳng thắn che trách cách bế con của Phi Thanh Vân. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với pv, nữ diễn viên cho hay chị không buồn lòng vì những lời lẽ thẳng thắn của các bà mẹ và đó cũng là phản ứng hết sức bình thường của những người làm mẹ.

"Theo tấm hình thì các mẹ phản hồi vậy, nhưng thực chất hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi.

Trên thực tế phía dưới lưng bé có một lớp khăn vừa vặn để đỡ người và phần lưng của con. Mỗi tấm hình chụp chỉ mất 1 - 2 phút, chứ mình cũng không muốn để bé ở ngoài trời lâu", mẹ Phi Thanh Vân chia sẻ.

Nói về việc chăm sóc bé, Phi Thanh Vân cũng rất kỹ tính, hai vợ chồng kiêng khoe ảnh rõ mặt con khi bé chưa qua tháng, bé uống sữa phải theo định lượng rõ ràng và được ghi chép theo ngày để theo dõi, nhiệt độ phòng luôn để chế độ phù hợp nhất với bé...

Vợ chồng chị cũng rất chăm tham khảo kinh nghiệm từ những người đã làm cha mẹ và cả những nguồn tin trên mạng. Ban đêm, hai người thay nhau thức trông bé ăn, ngủ.

Chồng Bảo Duy còn đảm nhiệm nhiệm vụ lên thực đơn, đi chợ mua đồ rồi giao cho giúp việc chế biến bữa ăn cho vợ. Ngoài ra, để con trai luôn có điều kiện phát triển tốt nhất, bé luôn có một bác sĩ dinh dưỡng và y tá riêng chăm sóc trong ba tháng đầu.

Nguồn: Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn