Phạt nặng công ty khai khoáng gây ô nhiễm môi trường

Thời sựThứ Tư, 23/05/2012 10:47:00 +07:00

Cả hai hồ chứa của công ty chứa đầy bùn, nước thải, được đặt ở lưng chừng núi, nước từ hồ thường xuyên đổ xuống khu dân…

(VTC News) - Cả hai hồ chứa của công ty chứa đầy bùn, nước thải, được đặt ở lưng chừng núi, nước từ hồ thường xuyên đổ xuống khu dân…


Sáng ngày 23/5, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên (100% vốn Trung Quốc, có trụ sở tại Cụm CN Tam Giang, huyện Tuy An, Phú Yên) do không phục hồi môi trường sau khi khai thác.

Ngoài số tiền phạt 100 triệu đồng, cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty trên phải khắc phục sai phạm trong thời hạn 10 ngày.

 Hồ chứa bùn của Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên

Trước đó, trong quá trình khai thác mỏ sắt tại thôn Phong Hanh, xã An Định, huyện Tuy An, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang Phú Yên đã đào một hồ rửa quặng có thể tích 30.000 m3 và một hồ chứa bùn rộng hơn 1.200 m2 dù chưa được cấp phép.

Cả hai hồ trên chứa đầy bùn, nước thải được đặt ở lưng chừng núi nên nước từ hồ thường xuyên đổ xuống khu dân cư, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, lấp đất sản xuất, tàn hại hoa màu... Ngoài ra do đê bao quanh hồ chỉ bằng đất đá nên nguy cơ vỡ hồ hiện rất lớn.

Đây không chỉ là sai phạm đầu tiên của công ty trên. Trước đó, vào tháng 5/2008, công ty này bị Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Phú Yên phạt 37,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Tháng 7/2011, UBND tỉnh Phú Yên đã phạt công ty này 130 triệu đồng do vận hành hệ thống xử lý môi trường không đúng theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tháng 9/2011, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Phú Yên tiếp tục phạt 13 triệu đồng do khai thác khoáng sản ngoài khu vực cho phép.


Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn