Phát hiện vụ buôn bán gỗ sưa trị giá 20,5 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 29/10/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 28/10, Công an huyện Chương Mỹ cho biết phát hiện một vụ buôn bán, vận chuyển gỗ sưa lớn tại thôn Phụ Chính, Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội.

(VTC News) - Ngày 28/10, Công an huyện Chương Mỹ cho biết vừa phát hiện một vụ buôn bán, vận chuyển gỗ sưa đặc biệt lớn tại huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội). Theo nguồn tin riêng của VTC News, vụ việc liên quan đến một đối tượng người nước ngoài.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 25/10, qua tin báo của nhân dân, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phát hiện xe ôtô tải do Nguyễn Văn Đức, 25 tuổi, trú ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định, điều khiển đang vận chuyển gỗ sưa  trên tuyến đường tỉnh lộ 419 hướng Ba Thá - Chúc Sơn.

Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện trên thùng xe chở nhiều gỗ tròn. Lái xe khai chở thuê cho Nguyễn Văn Thái, 35 tuổi, ở Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh và Nguyễn Thành Long, 35 tuổi, ở Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương.  Tại cơ quan công an, Thái và Long khai nhận số gỗ trên là gỗ sưa khối lượng 2,506 m3 mua của thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ) do ông Vũ Văn Xuyện-Trưởng thôn Phụ Chính, Hòa Chính và Đinh Công Thường - Chi Hội trưởng người cao tuổi thôn Phụ Chính là người đứng tên bán với giá 20,5 tỷ đồng.

Theo nguồn tin riêng của VTC News, số gỗ trên được một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc mang tên A Vỹ thu mua. Số tiền mua gỗ sưa đã được chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội mang tên Đinh Công Nhận, con trai ông Đinh Công Thường. Tiến hành điều tra, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu khuất tất liên quan đến vụ việc.

Theo lời khai của các đối tượng liên quan về nguồn gốc số gỗ sưa, cơ quan công an đã có mặt tại chùa Phụ Chính (Hòa Chính, Chương Mỹ). Tại sân chùa có hai cây gỗ sưa cổ thụ, trong đó, 1 cây có dấu hiệu bị cưa cắt. Điều này trái với lời khai của ông Xuyện, ông Thường rằng số gỗ sưa trên thuộc diện gãy tự nhiên, được thu gom sau trận mưa bão đêm 12 rạng sáng 13/9. Bước đầu, công an huyện Chương Mỹ đặt nghi vấn các đối tượng liên quan có hành vi lợi dụng việc cây gỗ sưa bị gãy cành nhỏ để cưa hạ 1 gốc, 2 thân, thu lợi bất chính.

Tại cơ quan công an, ông Đinh Công Thường và ông Vũ Văn Xuyện khai đã báo cáo sự việc với UBND xã Hòa Chính và được đồng ý cho thu gom bảo quản. Trong buổi làm việc với cơ quan công an vào ngày 26/10, lãnh đạo xã phủ nhận chuyện "bật đèn xanh" cho hai đối tượng trên bán gỗ sưa.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nghi vấn có hay không sự thông đồng của một số cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ sau khi phát hiện dấu búa kiểm lâm trên số gỗ sưa thu được.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc.


Phúc Hưng - Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn