Phát hiện thuốc lá… 2,5 triệu năm tuổi ở Peru

Khám pháThứ Hai, 22/11/2010 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Khối thuốc lá được cho rằng xuất hiện từ kỷ Pleistocene, cách đây khoảng 2,5 triệu năm.

(VTC News) - Các nhà khoa học Peru vừa phát hiện một khối thuốc lá hoá thạch ở phía bắc Amazon và công bố cuối tuần qua. Khối thuốc lá được cho rằng xuất hiện từ kỷ Pleistocene, cách đây khoảng 2,5 triệu năm.

Khối thuốc lá cổ đại này được tìm thấy ở lưu vực sông Maranon, phía đông bắc Peru. 

Khối thuốc lá này khoảng 30cm2, được tìm thấy bởi một nhóm nhà khoa học thuộc Bảo tàng Cổ sinh vật học Meyer-Honninger vào tuần trước ở lưu vực sông Maranon, phía đông bắc Peru.

“Phát hiện này cho phép chúng ta có thể thiết lập được kế hoạch khám phá kỷ Pleistocene và xác nhận rằng nó có nguồn gốc ở bắc Peru” - trích dẫn từ phát ngôn của Bảo tàng Meyer-Honninger.

Thuốc lá đã được những thổ dân Châu Mỹ sử dụng để nhai và hút từ rất lâu, trước khi những nhà thám hiểm châu Âu đặt chân tới vào thế kỷ 15 - các nhà khoa học cho biết.

Loại thuốc lá này cũng được sử dụng cho cả mục đích chữa bệnh và cho những nghi lễ như thổi khói vào mặt các chiến binh trước khi chiến đấu, hay thổi khói vào mặt phụ nữ trước khi “quan hệ” - các nhà khoa học cho biết thêm.

Anh Đức(Theo AFP, Yahoo News)
Bình luận
vtcnews.vn