Phát hiện sản phẩm phụ của chất độc VX trên áo nghi phạm vụ Kim Jong-nam

Thế giớiThứ Năm, 05/10/2017 15:55:00 +07:00

Sản phẩm phụ của chất độc thần kinh VX được tìm thấy trên áo của nghi phạm người Indonesia trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người bị nghi là Kim Jong-nam.

AP đưa tin một nhà hóa học đã khai rằng ông ấy tìm thấy sản phẩm phụ của chất độc thần kinh VX trên áo của nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah.

Sản phẩm phụ là chất thứ 2 hoặc một chất vô tình được tạo thành trong quá trình điều chế một chất khác.

San pham phu chat doc VX co tren ao nghi pham vu Kim Jong Nam hinh anh 1

 Nghi phạm Aisyah trong phiên tranh tụng hôm 3/10. (Ảnh: Reuters)

Aisyah cùng Đoàn Thị Hương (người Việt Nam) là một trong 2 nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol ở Malaysia. Ông Kim được cho đã chết vì chất độc thần kinh VX.

Trong phiên tranh tụng hôm 3/10, một bác sĩ của bệnh viện Kuala Lumpur nói rằng kết quả xét nghiệm cho thấy Hương và Aisyah không bị nhiễm chất độc VX.

Công dân Triều Tiên với hộ chiếu Kim Chol được cho có tên thật là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur 2 vào ngày 13/2. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm chất độc thần kinh VX.

Bình luận
vtcnews.vn