Được xác định có niên đại từ thời đồ đá, những lưỡi dao này có ít nhất 200.000 năm tuổi. Một đội khai quật trường đại học Tel Aviv đã phát hiện ra những mảnh đá này bên cạnh một bếp lò và xung quanh là những mảnh xương động vật cháy.
Giáo sư khảo cổ học Barkai Ran dùng thước xác định kích cỡ lưỡi dao được cho là cổ nhất thế giới - ảnh AP. |
Nhà khảo cổ Barkai Ran nói ông tin rằng ở thời kỳ đồ đá, loài người săn bắn hái lượm thường sử dụng các lưỡi dao hình tròn với nhiều kích cỡ khác nhau để cắt thịt nướng, bằng chứng là họ tìm thấy chúng bên cạnh các mảnh xương bị cháy. Các xương động vật này được dùng để xác định niên đại của những lưỡi dao đá mà họ cho là cổ nhất thế giới.
“Chúng được tạo nên theo một cách rất đặc biệt. Chúng rất đơn giản hững rất hiệu quả”, Barkai cho biết.
Ngoài dạng thù hình như răng người, những lưỡi dao cổ này còn giống như miếng sừng gẩy đàn Ghita - nguồn Internet.
Khi tiến hành thử nghiệm với các bản sao lưỡi dao lấy từ những phiến đá trong hang, các nhà khoa học phát hiện rằng, việc cắt các thức ăn mềm như thịt, qua quan sát độ mòn, quyết định đến độ tuổi của những lưỡi dao cổ đại này.
Hữu Túc (Theo AP)
Bình luận