Phát hiện 'kho' tân dược giả

Pháp luậtThứ Bảy, 25/07/2015 09:04:00 +07:00

Đến ngày 24/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM mới hoàn tất công tác kiểm đếm số lượng tân dược nghi giả

Đến ngày 24/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM mới hoàn tất công tác kiểm đếm số lượng tân dược nghi giả bị thu giữ vào trưa 23/7.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, qua 2 tháng điều nghiên, trinh sát Đội 7 (PC46) phát hiện địa điểm cung cấp tân dược nghi giả quy mô lớn nằm trên đường Nguyễn Thanh Tuyền, P.2, Q.Tân Bình nên lên kế hoạch phá án. Ngày 23/7, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà 80 Nguyễn Thanh Tuyền, thu giữ 3.838 vỉ, 90 hộp tân dược các loại, 10.000 lọ thuốc ngừa thai dạng tiêm cùng 9 kg bao bì tân dược… Phần lớn số tân dược thu giữ có xuất xứ từ Pháp, Đức, Thái Lan, Ấn Độ, nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Tại trụ sở công an, Nhiên, Vũ Rocher (hai người vận chuyển tân dược bị công an tạm giữ trước đó) khai nhận, số tân dược trên là của Nguyễn Thị Xuân Hậu (ngụ Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận, em gái Nhiên) gửi ở nhà Nhiên. Trưa 23.7, Hậu nhờ Nhiên mang 50 lọ tân dược đi giao cho khách hàng ở Trung tâm dược phẩm Q.10. Tương tự, cũng theo chỉ đạo của Hậu, Vũ Rocher (chồng Hậu) đến đường Lò Siêu (Q.11) lấy thuốc do xe khách từ An Giang chuyển lên TP.HCM giao, rồi mang về nhà Nhiên thì bị bắt giữ.

Qua xác minh, cơ quan công an bước đầu xác định một số loại tân dược trên là giả, không còn sản xuất hoặc ngưng sản xuất và không đăng ký giấy phép lưu hành tại thị trường VN… Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.




1111111111111111111




Nguồn: Đàm Huy (Thanh Niên)
Bình luận
vtcnews.vn