Phát hiện hàng loạt vụ mạo danh công an

Pháp luậtChủ Nhật, 09/08/2015 07:38:00 +07:00

Chặn xe xin tiền, vờ "chạy án" hay lừa tình thiếu nữ... là thủ đoạn những kẻ mạo danh công an hay sử dụng.

Chặn xe xin tiền, vờ "chạy án" hay lừa tình thiếu nữ... là thủ đoạn những kẻ mạo danh công an hay sử dụng.
Ngày 4/8, Công an Hà Nội vừa kết thúc điều tra việc Hoàng Văn Đồng (33 tuổi) mạo danh cảnh sát hình sự, chặn đường kiểm tra phụ nữ đi xe máy và xin đểu tiền.
Theo cơ quan công an, Đồng thường gây án vào ban đêm trên đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội). Tên này đang "xin" 50.000 đồng của một nạn nhân thì bị tổ công tác cảnh sát cơ động Công an Hà Nội bắt quả tang. Các cơ quan tố tụng xác định đây là án điểm nên đã lên kế hoạch sớm đưa Đồng ra xét xử để răn đe, phòng ngừa trong cộng đồng.
Trước đó, ngày 3/8, Công an, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng với Nguyên Văn Thân (23 tuổi) ở Kim Bảng, Hà Nam để điều tra hành vi mạo danh thượng úy công an bẫy tình nhiều thiếu nữ. Thân mặc quân phục rởm và liên tục đăng ảnh trên mạng khiến xã hội khiến nhiều người tưởng thật, tin tưởng.
Nguyên Văn Thân trong trang phục công an dỏm. Ảnh: ANTĐ
Nguyên Văn Thân trong trang phục công an dỏm. Ảnh: ANTĐ 
Tại Thanh Hóa, ngày 5/8, Công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Duy (24 tuổi, xã Xuân Thiên) với cáo buộc giả danh công an đồn Mục Sơn hứa dàn xếp vụ tai nạn giao thông theo hướng có lợi cho một phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng.
Theo cáo buộc, để tạo niềm tin với bị hại, Duy vờ đến xem xét hiện trường, lấy lời khai những người liên quan rồi làm giả giấy tờ giám định, yêu cầu đương sự đưa 50 triệu đồng. Sau nhiều ngày không thấy vụ việc được giải quyết, nạn nhân đến đồn công an để xác minh mới biết bị lừa.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho rằng "tình trạng mạo danh cán bộ công an diễn ra dưới nhiều hình thức và xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, rất đáng báo động".
Theo cơ quan công an, mục đích mạo danh nhiều nhất là để lừa "chạy dự án", "chạy trường" hay giúp vay nợ. Một số nghi can còn táo tợn vờ là cán bộ cấp cao can thiệp vào hoạt động cơ quan tố tụng để xin giảm nhẹ tội cho người thân...
Tướng Tiến đề nghị người dân cần cảnh giác với những trường hợp khoe mẽ bản thân với lời hứa giúp "chạy việc nọ việc kia".
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang mới đây cũng đã có công điện yêu cầu xử lý tình trạng này. Ông giao Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tăng cường thông tin để người dân nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác về thủ đoạn mạo danh.

Nguồn: Bá Đô (VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn