Phát hiện hài cốt trẻ em 3.000 năm tuổi trong công trình xây dựng

Kinh tếThứ Hai, 11/04/2016 06:33:00 +07:00

Các nhà chức trách Anh sẽ tạm đình chỉ thi công tại một công trường để điều tra về nguồn gốc hài cốt mới được phát hiện.

(VTC News) - Các nhà chức trách Anh cho biết sẽ tạm đình chỉ thi công tại một công trường để điều tra về nguồn gốc hài cốt mới được phát hiện.

Trang web Barratt Developments, ở Tathana,Wales đưa tin về việc phát hiện các hố hỏa táng cùng bộ hài cốt một đứa trẻ cách đây 3.000 năm. Ngoài phát  hiện xương người, khu vực này cũng được cho là nơi 100 hố hỏa táng.

Phát hiện hài cốt cách đây khoảng 3000 năm.
Phát hiện hài cốt cách đây khoảng 3.000 năm. 

Các công trình trong khu vực này được tạm hoãn để chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo phát ngôn viên của trang Barratt Developments: "Một số hài cốt và hố hỏa táng được phát hiện trong quá trình khai quật. Trong số đó có hài cốt của một đứa trẻ mất cách đây hàng nghìn năm”.
Công tác xây dựng bị đình chỉ chờ cơ quan chức năng làm rõ.(Ảnh minh họa)
Công tác xây dựng bị đình chỉ chờ cơ quan chức năng làm rõ.(Ảnh minh họa) 

Phát ngôn viên của Hội đồng thành phố cho biết chính quyền địa phương đang được các chuyên gia khảo cổ học tư vấn làm đúng quy trình khai quật. Trang Barrat Developments sẽ cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác về cuộc điều tra này.

Thanh Hường ( Theo Mirror) 

Bình luận
vtcnews.vn