Phát hiện cặp vợ chồng chủ cơ sở cà phê chết trong nhà, nghi bị sát hại dã man

Pháp luậtChủ Nhật, 24/01/2016 12:22:00 +07:00

Vợ chồng chủ cơ sở chế biến cà phê nổi tiếng thị xã Cai Lậy, Tiền Giang được phát hiện chết trong nhà với nhiều vết đâm, cắt cổ dã man.

(VTC News) - Vợ chồng chủ cơ sở chế biến cà phê nổi tiếng thị xã Cai Lậy, Tiền Giang được phát hiện chết trong nhà với nhiều vết đâm, cắt cổ dã man.

Đến trưa 23/1, Cơ quan CSĐT cùng các Phòng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà kiêm Cơ sở chế biến cà phê Hữu Khánh (thị xã Cai Lậy, Tiền Giang). 
 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường tại Cơ sở cà phê Hữu Khánh. Ảnh: Tuổi Trẻ
Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân là 2 vợ chồng ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63) chủ cơ sở chế biến cà phê Hữu Khánh - được phát hiện chết thảm trong phòng ngủ tại nhà, cũng là trụ sở của cơ sở vào sáng 24/1. 

Hai nạn nhân chết trong phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, cùng vết cắt cổ, nhiều đồ vật bị xáo trộn, vết máu vương vãi khắp nơi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, tiến hành khám nghiệm điều tra vụ việc. 

Được biết, gia đình ông Đấu rất khá giả, công ty có nhiều chi nhánh và làm ăn phát đạt, nổi tiếng cả vùng.

Video: Tâm lý của kẻ giết người hàng loạt

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn