Phát hiện 8.000 bao thuốc lá lậu trên tàu SE7

Pháp luậtThứ Năm, 05/01/2012 01:30:00 +07:00

(VTC News) – Phòng cảnh sát Kinh tế, CA TP Đà Nẵng vừa kiểm tra và phát hiện 18 kiện hàng thuốc là lậu trên tàu SE7.

(VTC News) – Phòng cảnh sát Kinh tế, CA TP Đà Nẵng vừa cho biết, lực lượng cảnh sát điều tra đã kiểm tra và phát hiện 18 kiện hàng thuốc là lậu trên tàu SE7.

Theo đó, vào lúc 22h30 đêm ngày 4/1, tại ga Đà Nẵng, khi đoàn tàu khách SE7 chạy tuyến Hà Nội - TP. HCM đang dừng tại đường sắt số 1 thì Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện tại toa tàu số 10 của đoàn tàu có 18 kiện hàng thuốc lá điếu các loại nhập lậu do nước ngoài sản xuất.

18 kiện hàng với hơn 8.000 bao thuốc lá lậu các loại bị lực lượng CA kinh tế TP Đà Nẵng phát hiện trên tàu SE7 

Tiến hành kiểm tra chi tiết, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng trên gồm: 4 kiện thuốc lá điếu hiệu 555, 10 kiện Jet, 3 kiện Manbro, 1 kiện Cames... với số lượng khoảng 8.000 gói.

Sau khi phát hiện vụ việc, toàn bộ số hàng được lập biên bản, chờ kết luận xử lý của cơ quan công an.

Được biết, đoàn tàu SE7 chạy tuyến Hà Nội - TP. HCM do ông Nguyễn Đức Cường làm trưởng tàu và bà Nguyễn Thị Bích Thảo làm trưởng toa số 10.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ

Bửu Lân

 

Bình luận
vtcnews.vn