Truy nã toàn quốc đối tượng vụ cướp taxi kinh hoàng

Pháp luậtThứ Tư, 09/12/2015 04:32:00 +07:00

(VTC News) - Liên quan đến vụ cướp taxi chấn động, đối tượng thứ 4 đang bị truy nã toàn quốc.

(VTC News) - Liên quan đến vụ cướp taxi chấn động, đối tượng thứ 4 đang bị truy nã toàn quốc.

Ngày 9/12, Đại tá Phùng Tất Thành- Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Tuấn Vinh (20 tuổi, ngụ Quận Phú Nhuận, TP HCM), Kim Hào Nam (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hội (32 tuổi, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi Cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

"Trong khi đó, đối tượng thứ 4 còn lại trong băng cướp taxi xác định tên Nghĩa đang bị truy nã toàn quốc. Chúng tôi đang phối hợp với Công an các tỉnh lân cận Kon Tum, Gia Lai đang ráo riết truy bắt", ông Thành nói.

Đòng thời, đối tượng Lê Tuấn Vinh đi bộ đội nhưng do tự ý bỏ trốn, tham gia nhóm cướp taxi nên đơn vị đã tước quân tịch. Vì vậy, cơ quan công an có thẩm quyền điều tra, xử lý đối tượng này theo qui định luật pháp.

Công an huyện Bảo Lâm đang hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý. 

Tài xế taxi Lê Đình Bảo cho biết, chiếc xe taxi bị cướp được Công an định giá 350 triệu đồng.

Xe taxi bị bọn cướp bỏ lại trốn vào rừng
Xe taxi bị bọn cướp bỏ lại trốn vào rừng
Qua lời khai ban đầu của 3 đối tượng đang tạm giam, cơ quan điều tra xác định, Nam là kẻ cầm đầu nhóm cướp ôtô của một hãng taxi ở Lâm Đồng. Ngoài ra, Nam còn khống chế tài xế taxi lấy thẻ ATM rút 500.000 đồng và cướp điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai anh ta và Vinh, Hội, Nghĩa quen nhau qua Facebook rồi hẹn đến huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bàn phương án cướp taxi. Sau khi đến tiệm tạp hóa mua dây dù, chiều 17/11, Nam cùng Vinh, Hội, Nghĩa đón taxi đi đến giữa đèo Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) rồi siết cổ, khống chế tài xế.

Thanh Hải - Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn