Bị côn đồ cầm dao khống chế, tài xế taxi 'tung đòn hiểm' thoát thân

Pháp luậtThứ Năm, 18/05/2017 15:16:00 +07:00

Trong lúc bị côn đồ dùng dao khống chế, đánh đập dã man, anh Hùng đã mưu trí tìm cách hạ gục nhóm đối tượng để công an xử lý.

Theo anh Hồ Văn Hùng (SN 1964, quê TP Đà Lạt, Lâm Đồng) – tài xế taxi hãng Mai Linh, vào khoảng 13h ngày 17/5, anh nhận điểm từ tổng đài đến đón khách tại xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Khi đến nơi, anh Hùng đón 4 hành khách lên xe gồm 3 nam, 1 nữ.

Tuy nhiên, khi xe chạy được khoảng 2km, một nam thanh niên trong nhóm khách leo lên ngồi ở hàng ghế cạnh lái xe.

Hinh anh Tai xe taxi “tung don hiem”, ha guc nhom doi tuong hanh hung minh.

 Tài xế Hùng tại trụ sở công an.

Vừa ngồi xong, nam thanh niên liền rút dao bấm dí vào cổ lái xe đe dọa, bắt tài xế đổi hướng chạy đến thị trấn Nam Ban.

Trước sự hung hãn của thanh niên này, anh Hùng làm theo nhưng vẫn bị người này đánh đập trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, nam thanh niên còn đập bể đồng hồ tính tiền, kính chiếu hậu của taxi.

Khi di chuyển ngang trụ sở Công an huyện Lâm Hà, anh Hùng bất ngờ phóng xe tốc độ cao vào trụ sở này rồi thắng gấp và đạp cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Bất ngờ trước pha xử lý của tài xế, nam thanh niên cùng đồng bọn ngã nhào trong xe, chưa kịp trở tay đã bị Công an huyện Lâm Hà khống chế.

Video: Bị cướp điện thoại, cô gái đạp tên cướp ngã sưng mặt

“Trong lúc di chuyển, tôi bị nam thanh niên này dí dao, liên tục đánh vào đầu nên rất sợ. Tôi nghĩ, nếu nghe theo chúng thì tôi khó lòng sống sót nên đã tận dụng sơ hở của chúng, phóng xe vào ngay trụ sở công an huyện cầu cứu. May mắn tôi chỉ bị thương nhẹ ở đầu”, anh Hùng thông tin.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang tạm giữ 4 người này để làm rõ hành vi.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn