Phạt nhóm côn đồ đập phá ô tô tại trạm thu phí Bắc Hải Vân 60 triệu đồng

Pháp luậtThứ Tư, 06/11/2019 21:05:00 +07:00

Tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 côn đồ dùng hung khí đập phá xe ô tô tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (Thừa Thiên-Huế) hồi tháng 2 số tiền 60 triệu đồng.

Chiều 6/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Các bị cáo nguyên là nhân viên bảo vệ trạm thu phí Bắc Hải Vân, gồm Đoàn Văn Hiếu (sinh năm 1976), Nguyễn Tuấn (sinh năm 1996), Trần Văn Phúc (sinh năm 1995), đều trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 15/2, anh Nguyễn Dân (sinh năm 1983, trú phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) lái ô tô chở anh Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982, trú ấp Vĩnh Hòa, TP. Tân An, tỉnh Long An) và 3 người khác trên quốc lộ 1A hướng Huế - Đà Nẵng.

Vu-con-do-dap-pha-o-to-qua-tram-thu-phi-Phat-3-bi-cao-60-trieu-dong-bit-mat-1-1573037080-width700height418

Camera ghi lại cảnh 3 bảo vệ của trạm thu phí Bắc Hải Vân đập phá xe ô tô.  

Khoảng 12h cùng ngày, khi đến trạm thu phí Bắc Hải Vân (thuộc tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô), anh Dân dừng xe lại ở làn số 3 nhưng không mua vé với lý do xe không đi qua đường hầm Phước Tượng và hầm Phú Gia.

Do xe này dừng quá lâu, nhân viên trạm thu phí mở barie cho đi qua. Tuy nhiên, anh Dân lái xe qua trạm khoảng 3 mét thì dừng ngay giữa Quốc lộ 1A. Ba nhân viên bảo vệ là Hiếu, Tuấn, Phúc bịt mặt bằng khẩu trang, cầm gậy ba khúc đến yêu cầu di chuyển.

Tài xế Dân vẫn dừng xe tại chỗ nên 3 người này la hét, giật cửa xe. Anh Dân cho lăn bánh, nhưng chạy được một đoạn thì quay đầu xe (hướng Huế) đi vào làn đường số 4 của trạm thu phí và đâm vào vị trí Hiếu, Tuấn và Phúc đang đứng.

Hiếu, Tuấn dùng gậy ba khúc đánh vào cánh cửa phía sau bên phải xe ô tô, còn Phúc dùng gậy ba khúc đánh vào cánh cửa trước bên trái. Sau đó, cả 3 người rời khỏi hiện trường. 

Ngày 19/2/2019, 3 bảo vệ này đến Công an huyện Phú Lộc tự thú. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Lộc kết luận, giá trị thiệt hại của xe ô tô là 7.550.000 đồng. Các bị cáo có nộp số tiền này để bồi thường nhưng người bị hại là Trương Châu Hữu Danh nhưng anh Danh không đến nhận nên cơ quan điều tra chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, xử phạt Hiếu 25 triệu đồng, Tuấn 20 triệu đồng, Phúc 15 triệu đồng; buộc bồi thường cho bị hại 7.550.000 đồng.  

Ngày 26/7/2019, bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Danh đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhưng phải làm rõ trách nhiệm của người chủ mưu mà anh tố cáo là người đàn ông tên  Nguyễn Thanh Hùng.

Anh Danh khẳng định ông Hùng có hành vi đập phá 2 xe ô tô trong đó có chiếc xe kể trên của anh, và chỉ đạo bị cáo Hiếu, Tuấn, Phúc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo này, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cách đây gần 9 tháng, ngày 15/2, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video cho thấy nhóm người bịt mặt dùng  hung khí đập phá xe ô tô tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (thuộc Công ty Cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT).

Nhóm người này đội mũ, mặt bịt khẩu trang, tay cầm hung giống dùi cui, roi điện, bình xịt hơi cay… xuất hiện tại khu vực trạm thu phí, chặn chiếc ô tô và đập phá cửa kính, xịt dung dịch vào trong xe... Hành động này diễn ra ngay giữa ban ngày,  làm mất an ninh trật tự và khiến dư luận bức xúc. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Phú Lộc điều tra và khởi tố Hiếu, Tuấn, Phúc về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn