'Nhập nhằng' bồi thường đất đai tại dự án 'khủng' nhất Hải Phòng

Pháp luậtThứ Sáu, 15/04/2016 08:55:00 +07:00

Hai cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận bị đình chỉ công tác do liên quan đến việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng không rõ ràng.

(VTC News) - Hai cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận bị đình chỉ công tác do liên quan đến việc kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng không rõ ràng tại dự án 'khủng' của Hải Phòng. 

Tối 14/4, xác nhận với PV VTC News, bà Hoàng Thị Nhẫn – Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, 2 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận này vừa bị đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Nguyên nhân là để phục vụ công tác điều tra các biểu hiện "bất thường" liên quan đến việc kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Khu đô thị Xi măng (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).
Hai cán bộ bị đình chỉ công tác do có liên quan đến việc kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, bồi thường xây dựng Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng
Hai cán bộ bị đình chỉ công tác do có liên quan đến việc kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, bồi thường xây dựng Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng  
Trước đó, theo nguồn tin riêng của phóng viên VTC News, ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng vừa khởi tố vụ án hình sự số 32 để điều tra, xác minh làm rõ hành vi: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong công tác kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Khu đô thị Xi măng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng xác định: Ông B.H.H – Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng là Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, tổ trưởng tổ kiểm kê số 1 đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, ông T.H. – Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng là thành viên Hội đồng Kiểm kê, được phân công làm nhóm trưởng nhóm kiểm kê số 2 thuộc tổ kiểm kê số 1, đã có hành vi vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện kiểm kê, lập phương án hỗ trợ bồi thường sai với thực tế.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Video: Bị bắt oan được bồi thường 1 triệu USD
Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn