Khiêu khích lúc nhậu, đâm chết đồng nghiệp tại công ty

Pháp luậtThứ Sáu, 29/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì lời khiêu khích trong khi nhậu, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp ngay tại công ty.

(VTC News) – Chỉ vì lời khiêu khích trong khi nhậu, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp ngay tại công ty.

Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự  nghi can Trường Đồ (SN 1996, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi ‘Giết người’.
Hiện trường vụ án mạng 
Theo hồ sơ điều tra bước đầu, Đồ và Lê Tuấn Em (SN 1997, ngụ quận 8) cùng là công nhân khâu điện tử Công ty Nhựa Chợ Lớn nằm trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8. Đêm 27/8, Đồ và Tuấn Em cùng một số công nhân khác rủ nhau đi nhậu. 
Trong lúc lai rai, giữa hai người lời qua tiếng lại, Tuấn Em khiêu khích và đòi đánh nhau với Đồ nhưng được mọi người can ngăn. Tan cuộc nhậu, Đồ chỉ tay vào mặt của Tuấn Em nói "ngày mai tao sẽ xử mày tại công ty". 
Khoảng 18h30 chiều 28/8, hàng trăm công nhân bắt đầu vào ca làm thì Đồ và Tuấn Em giáp mặt nhau. Thấy Tuấn Em nhìn chằm chằm vào mặt mình, Đồ nhớ lại lời thách thức tối qua, liền chạy vào chỗ làm vớ lấy con dao Thái Lan tấn công Tuấn Em. 
Hàng trăm người chưa hết bàng hoàng sau vụ truy sát kinh hoàng khiến một nam thanh niên tử vong tại Công ty Nhựa Chợ Lớn 
Tuấn Em hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị Đồ đuổi kịp dùng dao đâm nhiều nhát vào người và cổ, tử vong tại bệnh viện. 
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 8 phối hợp cùng bảo vệ Công ty Nhựa Chợ Lớn bắt giữ được tên Đồ giải về trụ sở phục vụ quá trình điều tra. Tại công an, Đồ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn