Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc

Pháp luậtThứ Hai, 21/08/2017 15:16:00 +07:00

Các y bác sĩ của các phòng khoa thuộc Bệnh viện C Thái Nguyên đã phát hiện ông Đào Văn Soạn - Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên chết tại phòng làm việc.

Sáng 21/8, nhiều y bác sỹ của các phòng khoa không liên lạc điện thoại được với ông Đào Văn Soạn - Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên - nên đã lên phòng làm việc tìm thì phát hiện ông này đã chết.

benh vien c thai nguyen

 Bệnh viện C Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu từ phía Bệnh viện C Thái Nguyên, đêm 20/8, ông Soạn đã thực hiện ca trực lãnh đạo viện đến rạng sáng nay.

Phía Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết thêm, ông Đào Văn Soạn (trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) nhậm chức Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên vào năm 2014. Trong quá trình làm việc, ông Soạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với việc triển khai thực hiện một số kỹ thuật chuyên sâu áp dụng vào điều trị bệnh nhân.

Chiều 21/8, ông Đoàn Văn Hùng – Phó giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết, qua xác định ban đầu, ông Soạn bị đột tử. Hiện phía bệnh viện đang làm việc với cơ quan điều tra.

Video: Tạm giữ 1 phụ huynh bệnh nhân tống tiền bác sĩ

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đào Văn Soạn - Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên tại phòng làm việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn