Dùng xe biển xanh vận chuyển gỗ lậu, tấn công kiểm lâm

Pháp luậtThứ Sáu, 07/10/2016 18:51:00 +07:00

Các đối tượng dùng xe biển xanh vận chuyển gỗ lậu trái phép, khi bị phát hiện đã có hành vi chống đối lại kiểm lâm.

Chiều 7/10, ông Lê Thanh Tịnh, giám đốc ban quản lý kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết 2 đơn vị thuộc cơ quan này là trạm kiểm lâm Hóa Sơn và tổ kiểm lâm cơ động số 2 vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu trên xe Toyota 16 chỗ có gắn biển số xanh.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 6/10, nhận được tin báo có vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép từ khu vực rừng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đi về xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), lực lượng kiểm lâm của 2 đơn vị nói trên đã tổ chức mật phục vây bắt.

14627704_231490487266997_2092618089_n

Đối tượng Duẫn dùng xe gắn biển số xanh để vận chuyển gỗ lậu nhằm qua mắt lực lượng chức năng - (Ảnh: NLĐ)

Khi đến điểm trên, lực lượng kiểm lâm phát hiện xe ô tô loại 16 chỗ mang biển số xanh 74B – 0050 do Đinh Xuân Duẫn (SN 1987, trú tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa) điều khiển, có hành vi vận chuyển gỗ lậu.

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe Duẫn không chấp hành mà cố tình lái xe với tốc độ cao để tẩu thoát nên lực lượng kiểm lâm buộc phải dùng súng bắn cảnh cáo để yêu cầu đối tượng chấp hành. Vừa bước xuống xe, Duẫn dùng nhiều lời lẽ thóa mạ, chửi bới và đe dọa lực lượng kiểm lâm.

Tiến hành kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện bên trong xe chứa 6 khúc gỗ bời lời (loại gỗ thuộc nhóm IV), có tổng khối lượng 0,516 m3 nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và mời chính quyền địa phương cùng đại diện hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa, Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp xử lý vụ việc. Sau đó tạm giữ phương tiện cùng tang vật và tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe này.

Liên quan đến chiếc xe biển số xanh chở gỗ lậu, ông Tịnh nhận định, có thể các đối tượng dùng xe biển xanh của một cơ quan nhà nước nào đó thanh lý. Sau đó chúng giữ nguyên biển số xanh để vận chuyển gỗ lậu nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

“Đây không phải là trường hợp duy nhất dùng xe biển số xanh loại 16 chỗ để vận chuyển gỗ trái phép", ông Tịnh thông tin. 

Video: Xe chở gỗ lậu đâm chết một cán bộ kiểm lâm ở Lâm Đồng

Trần Anh - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn