Truy đuổi xe vi phạm giao thông, lật mặt kẻ trộm xe ở Thừa Thiên - Huế

Pháp luậtThứ Hai, 22/05/2017 14:41:00 +07:00

Quá trình kiểm tra xe vi phạm tốc độ bỏ chạy, không tuân thủ tín hiệu dừng xe, CSGT phát tài xế chính là tên trộm xe máy.

Ngày 22/5, Đại úy Phan Bảo Trung - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị vừa bắt một đối tượng trộm xe máy.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 21/5, tại Km 860 quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tổ CSGT do Thiếu tá Lữ Trọng Dương - Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc  làm Tổ trưởng - phát hiện xe biển số 78C1-033.72 chạy quá tốc độ quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế không tuân thủ mà quay đầu bỏ chạy.

Hinh anh

 Chiếc xe máy bị lực lượng CSGT tạm giữ. (Ảnh: CA)

Thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng CGST đã truy bắt, dừng được phương tiện. Khi kiểm tra, tổ tuần tra CSGT nhận thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh và không xuất trình được giấy tờ liên quan nên đã tạm giữ đối tượng và phương tiện để tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, xác định danh tính tài xế là Nguyễn Thế Quốc (Sinh năm 1988, trú tại thôn An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Biển số 78C1-033.72 là của một xe máy nhãn hiệu nhãn hiệu Yamaha Sirius và có số máy số khung không trùng khớp với đặc điểm xe vi phạm.

Hinh anh

 Đối tượng Nguyễn Thế Quốc. (Ảnh: CA)

Trạm CSGT huyện Phú Lộc sau đó phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc xác minh, phát hiện chiếc xe máy trên là tang vật của một vụ trộm xảy ra vào ngày 23/4/2017 tại TP. Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Phú Lộc đã tiến hành lập biên bản giao phương tiện và đối tượng cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Video: Cướp xe ô tô ở Trung tâm Đà Nẵng là tin đồn thất thiệt

Đến 6h ngày 22/5, đối tượng Nguyễn Thế Quốc khai nhận trộm chiếc xe máy trên tại tượng đài Mẹ Nhu, TP. Đà Nẵng vào ngày 23/4/2017. Được biết, đối tượng Quốc đã có một tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để sớm đưa sự việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn