Chìm tàu trên sông Hàn: Nguyên giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng lĩnh hơn 3 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 05/04/2017 20:31:00 +07:00

Để tàu du lịch Thảo Vân 2 không đủ điều kiện hoạt động chở khách vẫn ra vào bến cảng sông Hàn, dẫn đến sự cố chìm tàu làm 3 người chết, nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Chiều 5/4, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 4 bị cáo trong vụlật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn hồi tháng 6 năm ngoái.

Bị cáo Lê Sáu (42 tuổi, trú phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng lĩnh án 3 năm 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

nguyen-giam-doc-cang-vu-da-nang-linh-an-hon-3-nam-tu

Bị cáo Sáu (bìa trái) cùng 3 bị cáo trước vành móng ngựa. (Ảnh: Nguyễn Đông) 

Bị cáo Lê Công Chí (42 tuổi, trú quận Sơn Trà), thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, bị tuyên 8 năm tù về tội Vi phạm giao thông đường thủy.

Cùng tội danh Sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn, hai bị cáo Võ Quốc Hùng (45 tuổi, chủ tàu Thảo Vân 2) và Nguyễn Ngọc Quân (36 tuổi, người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu) nhận mức án lần lượt là 10 và 7 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 do ông Lê Công Chí điều khiển đã chở vượt quá quy định cho phép 23 người.

Do không đảm bảo điều kiện an toàn, tàu bị lật rồi chìm, làm 3 người tử vong, trong đó có 2 em nhỏ trong một gia đình; 4 người khác bị thương, trong đó có 2 người nước ngoài. Thiệt hại vật chất là hơn 570 triệu đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cáo trạng cho thấy mặc dù tàu Thảo Vân 2 chưa được Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cấp giấy phép chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định, Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng không cấp lệnh xuất - nhập, ra - vào bến cảng trong khu vực nội thủy sông Hàn, nhưng bị cáo Võ Quốc Hùng đã đưa tàu vào khai thác từ tháng 12/2014 và đã nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính.

Từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2016, bị cáo Hùng đã điều hành đưa tàu ĐNa 0016 với tên gọi Thảo Vân 2, neo đậu trái phép cả ngày lẫn đêm tại khu đầu cầu cảng sông Hàn thuộc phạm vi quản lý, kiểm tra của Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng. Ban đêm, ông này cho tàu chở khách du lịch trên sông Hàn.

Ông Sáu bị cho là đã quản lý lỏng lẻo trong việc tàu du lịch Thảo Vân 2 dù không đủ điều kiện hoạt động chở khách vẫn ra vào bến cảng, dẫn đến sự cố bị chìm. 

Trước đó sáng 23/3, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử nhưng sau đó hoãn lại vì vắng nhiều bị hại, nhân chứng, luật sư.

Video: Clip 3D mô phỏng vụ chìm tàu trên sông Hàn

 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn