Khống chế nhóm thanh niên mang vũ khí nóng xông vào nhà, nổ súng uy hiếp con nợ

Pháp luậtChủ Nhật, 16/07/2017 14:16:00 +07:00

7 thanh niên đến nhà người đàn ông ở Khánh Hòa nổ súng, doạ ném "bom xăng" để đòi nợ nhưng bị cảnh sát bao vây.

Nhóm thanh niên, trong đó có một cô gái, mang theo nhiều "bom xăng", rựa, mác... tới nhà người đàn ông ở xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang) đòi nợ, tối 15/7.

Xảy ra cự cãi, một tên rút súng tự chế bắn chủ nhà, may mắn không trúng. Gia đình nạn nhân hoảng sợ nhưng không dám can ngăn. Hàng xóm nghe tiếng súng vội đóng chặt cửa.

Nhóm thanh niên bị cảnh sát bắt tại công an. Ảnh: Phước An

 Nhóm thanh niên bị cảnh sát bắt tại công an. (Ảnh: Phước An)

Thấy cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm giang hồ chạy tán loạn nhưng bị bao vây, khống chế. "Họ rất manh động, mang theo nhiều hung khí nóng, buộc chúng tôi phải trấn áp", trung tá Đỗ Xuân Kiều - Đội trưởng tuần tra cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa, nói.

Súng tự chế bị thu giữ. Ảnh: Phước An

Súng tự chế bị thu giữ. Ảnh: Phước An. 

Cầm đầu nhóm thanh niên, Phùng Nguyên Tấn cho biết do chủ nhà nợ tiền không trả nên gọi bạn bè đến gây áp lực.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn