Bắt tên cướp trang sức của phụ nữ, hiệp sĩ Minh Tiến bị phơi nhiễm HIV

Pháp luậtThứ Ba, 14/03/2017 08:06:00 +07:00

Trong lúc giằng co, bắt tên cướp giật dây chuyền của một phụ nữ, hiệp sĩ Minh Tiến đã bị dính máu của đối tượng nhiễm HIV.

Theo hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, đối tượng Nguyễn Thái Nhân (SN 1975, ngụ phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) vừa bị anh bắt giữ giao cho Công an phường 14 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản. Anh đã theo dõi đối tượng này từ 2 ngày trước.

Đến 18h20 ngày 12/3, phát hiện Nhân đi trên đường Cách Mạng Tháng 8, hiệp sĩ Minh Tiến tiếp tục theo dõi.

17274340_1859764264295577_969364879_n

 Đối tượng Nhân bị bắt giữ. (Ảnh: Minh Tiến)

Khi đến đoạn đường Lê Văn Sỹ giao với Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Nhân phát hiện 2 người phụ nữ đi xe máy đeo trang sức nên bám theo sau.

Theo đến số nhà 245C, đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), Nhân nhận thấy vắng người qua lại nên đã cho xe vượt lên, giật chiếc dây chuyền của người phụ nữ cầm lái.

Phát hiện sự việc, hiệp sĩ Minh Tiến đã phóng xe đuổi theo. Bị hiệp sĩ Minh Tiến đuổi với quãng đường hơn 1km, Nhân chạy vào hẻm thì bị hiệp sĩ ép xe nên đối tượng đã vứt xe lại.

Lúc này, Nhân dùng mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt nhưng đã bị hiệp sĩ Minh Tiến khống chế, dẫn giải về Công an phường 14 (quận Phú Nhuận).

17321354_1859764237628913_2028817684_n

 Tang vật thu giữ. (Ảnh: Minh Tiến)

Tại cơ quan công an, Nhân khai mình bị nhiễm HIV và từng 2 lần đi cai nghiện. Khám xét trên người đối tượng này, công an còn thu giữ 1 tép heroin.

Quá trình khống chế bắt tên cướp dây chuyền, do bị dính máu đối tượng này, hiệp sĩ Minh Tiến đã được đưa đến bệnh viện Nhiệt Đới điều trị, uống thuốc phơi nhiễm.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Video: Nam thanh niên cướp điện thoại chạy trong tích tắc

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn