Pháp - Trung căng thẳng vì vụ cảnh sát bắn người ở Paris

Thế giớiThứ Năm, 30/03/2017 07:31:00 +07:00

Sự việc một người đàn ông gốc Trung Quốc bị cảnh sát Paris, Pháp bắn hạ hôm 26/3 đang tạo nên căng thẳng ngoại giao hiếm thấy giữa hai nước.

Trong một cuộc họp báo hôm 28/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng phản đối và yêu cầu phía Pháp phải “nhanh chóng đưa sự việc ra ánh sáng”.

Bộ Ngoại giao Pháp lập tức phản hồi và khẳng định rằng, việc bảo đảm an ninh cho người dân Trung Quốc luôn là một ưu tiên của lực lượng cảnh sát Pháp.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, sự việc xảy ra hôm 26/3 tại quận 19 thủ đô Paris là giọt nước làm tràn ly, thổi bùng cơn tức giận của cộng đồng người Trung Quốc tại Pháp trước nguy cơ bị đe doạ về mặt an ninh và buộc Chính phủ Trung Quốc phải lên tiếng.

trung_quoc_phap_cang_thang_angj

Người Trung Quốc ở Paris xuống đường biểu tình sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết người gốc Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Từ lâu nay, cộng đồng Trung Quốc sinh sống tại Pháp và các du khách Trung Quốc đến Pháp luôn là mục tiêu hàng đầu của các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tại thủ đô Paris và vùng Ile-de France.

Các vụ trộm cắp, cướp giật, tấn công vào các du khách Trung Quốc cũng như du khách châu Á ngày càng nhiều, với mức độ bạo lực cao hơn và cách thức trắng trợn hơn.

Tình hình an ninh tệ hại đến mức trong năm 2015, Trung Quốc từng đề nghị Pháp cho triển khai cảnh sát Trung Quốc đi theo để bảo vệ các đoàn khách du lịch đến Pháp.

Đề nghị này bị từ chối và trước tình trạng không cải thiện về mặt an ninh, lượng du khách Trung Quốc đến Pháp bắt đầu sụt giảm. Năm 2015, Pháp là quốc gia đón nhiều du khách Trung Quốc nhất với 2,2 triệu lượt khách nhưng đến năm 2016, lượng khách giảm mất 400.000, tương đương 26%.

Đây là tin tức bi quan với ngành du lịch Pháp bởi các du khách Trung Quốc là những người chi nhiều tiền nhất khi đi du lịch với mức chi trung bình tại Pháp là 3.400 euro/người và Pháp vẫn là điểm đến du lịch số 1 với du khách Trung Quốc.

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn