Phan Hiển thấy căng thẳng khi thay tã cho con

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 26/07/2015 09:08:00 +07:00

Trả lời cuộc phỏng vấn mới đây, ông bố trẻ cho biết mình còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ.

(VTC News) - Trả lời cuộc phỏng vấn mới đây, ông bố trẻ cho biết còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ.

- Cảm giác của anh thế nào khi vừa lên chức bố?

Cảm giác đó hơi lạ, nhiều khi mình cứ nghĩ “ủa, mình có em bé hả ta, sao kỳ vậy?”, thấy nó cứ kỳ kỳ. Tuy vậy, đó là một cảm giác rất vui.

- Hiện tại sức khỏe của mẹ con Khánh Thi như thế nào?

Hai mẹ con đã ổn định hơn rồi, không còn yếu như mấy hôm nằm bệnh viện nữa.

phan hiển
 Phan Hiển trong vai trò huấn luyện viên chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí.

- Nhận lời làm huấn luyện viên Bước nhảy hoàn vũ nhí chắc chắn rất bận rộn, anh phân chia lịch ra sao để có thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ con Khánh Thi?

Lúc nào tôi cũng có khung giờ nhất định dành cho công việc. Tôi cố gắng linh động hết sức có thể để đảm bảo thời gian cho gia đình.

- Phan Hiển cảm thấy công việc chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào?

Đó là một thách thức mới, không phải quá khó mà rất rất rất khó. Việc pha sữa, thức đêm thì không nói làm gì, nhưng thay tã cho con là điều tôi cảm thấy khó khăn nhất. Nhiều lúc thay tã tôi cảm thấy căng thẳng, đàn ông con trai nên tay chân còn vụng về, lóng ngóng lắm. Hy vọng thời gian nữa tôi sẽ “chuyên nghiệp” hơn trong việc này.

phan hiển
 Phan Hiển bên con trai.

- Ngoài tên cu Bi ở nhà, anh chị đã đặt tên chính thức cho bé chưa?

Chưa, hiện tại có quá nhiều sự lựa chọn nên tôi cũng chưa biết phải lấy tên gì. Tôi và Khánh Thi đang chờ thêm ý kiến tư vấn từ mọi người nữa rồi mới quyết định.

- Khánh Thi chia sẻ con trai rất giống bố, anh thấy sao?

Trời ơi, giống y đúc luôn, đẹp trai y chang bố (cười lớn).

- Anh nghĩ sao về việc sẽ khoe con trên mạng xã hội?

Tôi không muốn đăng tải hình con lên mạng xã hội nhiều, nếu có đăng thì phải lấy icon dán vào để che bớt mặt. Nhưng đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Hiện tại, con còn quá nhỏ nên thôi, giữ cho mình ngắm là được rồi.

- Còn chuyện đám cưới thì sao, anh chị định bao giờ mới tiến hành?

Chuyện này lại càng bí mật hơn nữa, hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ được, sẽ để bất ngờ phút chót.

Dương Trúc

Bình luận
vtcnews.vn