Phá vụ 2 vợ chồng chết trong căn nhà bốc cháy, CA Hà Nội được 'thưởng nóng'

Pháp luậtThứ Hai, 28/12/2015 11:18:00 +07:00

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi và thưởng nóng 30 triệu đồng cho lực lượng công an TP Hà Nội vì đã có công phá vụ án 2 vợ chồng chết thảm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gửi thư khen ngợi và thưởng nóng 30 triệu đồng cho lực lượng công an TP Hà Nội vì đã có công phá vụ án 2 vợ chồng chết thảm trong ngôi nhà bốc cháy.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ngày 26/12 đã có Thư khen gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Giám đốc Công an TP Hà Nội sau khi điều tra, khám phá nhanh vụ án Giết người, Cướp của xảy ra tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội ngày 24/12 vừa qua.

Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ ngày 24/12, tại số nhà 66/24 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, xảy ra vụ giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
Bộ trưởng Trần Đại Quang khen thưởng Công an TP Hà Nội về chiến công phá nhanh vụ án Giết người, Cướp của xảy ra tại thị xã Sơn Tây ngày 24/12 vừa qua
Bộ trưởng Trần Đại Quang khen thưởng Công an TP Hà Nội về chiến công phá nhanh vụ án Giết người, Cướp của xảy ra tại thị xã Sơn Tây ngày 24/12 vừa qua 
Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, điều tra bắt giữ thủ phạm gây án là Nguyễn Công Ngọc (SN 1990), thường trú tại tập thể Nhà máy Z151, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội.

Đối tượng khai nhận đã vào nhà nạn nhân, dùng búa, dao giết chết 2 người, cướp 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi dép, sau đó đốt nhà nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội rồi tẩu thoát.

“Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội’ - Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội và quyết định thưởng cho 3 đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) và Công an thị xã Sơn Tây thuộc Công an TP Hà Nội, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.
Nghi can Nguyễn Công Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh cơ quan công an cung cấp
Nghi can Nguyễn Công Ngọc tại cơ quan công an - Ảnh cơ quan công an cung cấp 
Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội khẩn trương củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu của vụ án, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật chứng của vụ án và đối tượng đến Cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật.

Dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong Công an TP Hà Nội phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tập trung lực lượng, biện pháp triển khai hiệu quả đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, phòng ngừa xã hội, bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Video: Vũ khí giết người không thể ngờ
Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn