Phá ổ cá độ bóng đá đầu tiên của mùa World cup

Pháp luậtThứ Năm, 17/06/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Trong khi say sưa cá độ BĐ trận Bờ Biển Ngà – Bồ Đào Nha, các trinh sát ập vào thu giữ được 36 triệu đồng tiền mặt, 11 xe máy và 66 phơi cá độ.

(VTC News) – Trong khi các con bạc say sưa cá độ bóng đá trong trận Bờ Biển Ngà – Bồ Đào Nha, các trinh sát ập vào thu giữ được 36 triệu đồng tiền mặt, 11 xe gắn máy và 66 phơi cá độ bóng đá.

Hôm 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH – Công an TP.HCM (PC 45) cho biết, cơ quan này đã quyết định tạm giữ để điều tra về tội đánh bạc, và tổ chức đánh bạc đối với 10 đối tượng tham gia tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Mỹ Uyên (131 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Trước đó, vào đêm qua, trong khi say sưa tổ chức cá độ bóng đá trong trận Bờ Biển Ngà – Bồ Đào Nha tại quán cà phê nói trên, các trinh sát thuộc PC 45 TP.HCM bất ngờ ập vào và bắt quả tang.

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ được 36 triệu đồng tiền mặt, 11 xe gắn máy và 66 phơi cá độ bóng đá.

Qua tổ chức điều tra và xét hỏi cho thấy, Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1975, chủ quán cà phê Mỹ Uyên) chính là người cầm đầu đường dây cá cược bóng đá nói trên. Nghĩa đã tổ chức cá độ bóng đá từ năm 2009 cho đến nay.Vào mỗi đêm có bóng đá trực tiếp truyền hình trên ti vi, có gần chục con bạc đến đây cá cược bóng đá, với tổng số tiền mức độ ăn thua lên đến vài chục triệu đồng/trận.

Được biết, đây là tổ chức cá cược bóng đá đầu tiên bị các trinh sát PC 45 TP.HCM triệt phá kể từ đầu mùa Worldcup cho đến nay. Việc theo dõi các quán cà phê xem bóng đá có tổ chức cá cược vẫn sẽ tiếp tục được PC 45 thực hiện quyết liệt từ nay đến hết mùa World Cup.

D.V

Bình luận
vtcnews.vn