Phá nhiều đường dây cá độ lớn mùa Word Cup

Pháp luậtThứ Năm, 24/06/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ trong hai ngày 23 và 24/6, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) CATP Hà Nội đã triệt phá 2 đường dây cá độ lớn.

(VTC News) – Chỉ trong hai ngày 23 và 24/6, lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) CATP Hà Nội đã triệt phá 2 đường dây cá độ lớn.

Ngày 24/6, Phòng PC 45 thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với: Vũ Linh Trí (SN 1970) ở Quảng An, Tây Hồ; Đỗ Xuân Thành (SN 1970) ở Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm; Nguyễn Minh Cường (SN 1978) ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai cùng Đào Duy Tùng (SN 1988) và Hoàng Việt Anh (SN 1985) cùng ở 18B Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

6 đối tượng cá độ bóng đá bị bắt quả tang 

Trước đó, khoảng 21h 15 ngày 23/6, các trinh sát Đội 2, Phòng PC 45 đã bất ngờ kiểm tra quán cà phê tại 26 Tuệ Tĩnh bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 44,6 triệu đồng, 4 máy vi tính, 1 USB và 7 điện thoại di động.

Đội 2, Phòng PC 45 đã yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc và triệu tập 3 đối tượng có liên quan khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận, đón đầu “mùa làm ăn” World cup 2010, Đỗ Xuân Thành cung cấp mạng cho Trí và một số đối tượng khác với tài khoản lên đến 15.000 USD (tương đương 300 triệu đồng). 

Trong khi đó, Việt Anh có mạng với tài khoản 1.000 USD (tương đương 15 triệu đồng) đã tổ chức cho Tùng và một số đối tượng khác cá độ.

Tiến hành điều tra mở rộng, Phòng PC45 cũng làm rõ, một đường dây cá độ khác liên quan đến đối tượng Nguyễn Minh Cường. Mặc dù chỉ bán hàng nước bình thường nhưng đối tượng này cũng “cầm mạng”, tổ chức cho Đào Quang Sơn (SN 1986) ở TP Bắc Ninh và Hà Anh Phương ở TP Lào Cai tổ chức cá độ với tiền từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn