Phá đường dây làm giả Huân, Huy chương kháng chiến

Pháp luậtThứ Sáu, 30/07/2010 08:15:00 +07:00

(VTC News) - Kính đã lừa và nhận chạy cấp Huân, Huy chương kháng chiến cho một số người dân trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu với giá 600.000 đồng...

(VTC News) - Kính và đồng bọn đã lừa và nhận chạy cấp Huân, Huy chương kháng chiến cho một số người dân trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu với giá 500.000 - 600.000 đồng/ bộ hồ sơ...

Ngày 29/7, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã triệt phá đường dây làm giả con dấu tổ chức, cơ quan nhà nước. Sự việc hy hữu khi ổ nhóm này khai nhận chỉ tập trung vào việc làm giả Huân, Huy chương kháng chiến.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 19 huy chương hạng nhất giả; 16 phôi bằng tốt nghiệp giả, 2 triệu đồng tiền mặt... Bước đầu xác định Chu Văn Kính (SN 1978, trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu) chủ mưu làm giả con dấu tổ chức, cơ quan nhà nước để làm giả Huân, Huy chương kháng chiến. Ba đối tượng còn lại bị bắt là người dẫn mối và làm ăn cùng Kính.

Theo điều tra, Kính và đồng bọn đã lừa và nhận chạy cấp Huân, Huy chương kháng chiến cho một số người dân trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu với giá 500.000 - 600.000 đồng/ bộ hồ sơ. Khi thực hiện đến bộ hồ sơ thứ 38 thì bị phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.

Uy Vũ

Bình luận
vtcnews.vn