Phá đường dây bán trinh giả với giá 10 triệu/lần

Pháp luậtThứ Sáu, 24/12/2010 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Ngoài việc môi giới mại dâm, đối tượng Nguyễn Thị Bế còn môi giới để các cô gái bán trinh giả với giá hơn 10 triệu đồng/lần.

(VTC News) – Ngoài việc môi giới mại dâm, đối tượng Nguyễn Thị Bế còn môi giới để các cô gái bán trinh giả với số tiền hơn 10 triệu đồng/lần.

Nguyễn Thị Bế tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp) 

Ngày 23/12, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa triệt phá thành công ổ mại dâm quy mô lớn. Theo đó, lúc 16h ngày 22/12, các trinh sát PC 45 đã phối hợp với Công an quận 6 ập vào khách sạn Ái Quỳnh (phường 11, quận 6) bắt giữ và lập biên bản 12 đối tượng liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng, đường dây này do Nguyễn Thị Bế (tự Hằng SN 1968, ngụ Lai Vung, Đồng Tháp) môi giới. Hàng ngày có khoảng 6 - 7 cô gái tuổi đời còn rất trẻ, hoạt động bán dâm cho khách với số tiền 1triệu đồng/lần. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 6 trăm ngàn đồng, còn lại Nguyễn Thị Bế lấy.
 
Khách sạn Ái Quỳnh nơi gái mại dâm hoạt động (Ảnh công an cung cấp) 


Theo điều tra của cơ quan chức năng, Bế còn môi giới các cô gái bán trinh giả cho khách với số tiền 10 triệu đồng/lần. Số tiền này gái bán dâm được hưởng 7 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Bế khai nhận, năm 2005 Bế từ Đồng Tháp lên TP.HCM để làm nghề môi giới hôn nhân tại quận 6. Đến năm 2010, Thị Bế vừa môi giới hôn nhân vừa “kiêm” luôn môi giới mại dâm.

Trong năm 2010, Bế chăn dắt khoảng 7 gái mại dâm hoạt động khắp địa bàn thành phố. Lúc 16h ngày 22/12, Thị Bế điều 3 gái bán dâm tuổi từ 18-20 đến khách sạn Ái Quỳnh (đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6) để bán dâm cho 3 khách mua dâm thì bị các trinh sát thuộc Đội 5, PC45 ập vào bắt quả tang.

Hiện 12 đối tượng này đã được Công an PC 45 chuyển giao cho Công an quận 6 điều tra, xứ lý.

Quỳnh Mai  
Bình luận
vtcnews.vn