Phá động mại dâm U50 nơi chân đèo

Pháp luậtThứ Bảy, 23/04/2011 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng khu vực đèo vắng để hoạt động và thường cắt cử người canh chừng...

(VTC News) - Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng khu vực đèo vắng để hoạt động và thường cắt cử người canh chừng…

Công an thị xã Ayun Pa đang hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Đào (44 tuổi, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) vì hành vi tổ chức chứa mại dâm.

Trước đó, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, qua xác minh, Công an thị xã Ayun Pa xác định có hiện tượng tổ chức mua bán dâm tại một quán giải khát ở khu vực đèo Tô Na (thuộc địa phận thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai).

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng khu vực đèo vắng để hoạt động và thường cắt cử người canh chừng lực lượng chức năng.

9 giờ 30 phút ngày 16/4/2011, tổ công tác thuộc lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an thị xã Ayun Pa tổ chức mật phục và bất ngờ kiểm tra quán giải khát của đối tượng Đào.

Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua, bán dâm là Ksor H’V. (36 tuổi, trú tại buôn Thăm, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai) đang bán dâm cho C. (38 tuổi, ở thị trấn Cư M’Ga, tỉnh Đak Lak). Và Q. (54 tuổi, trú tại xã Bình Thành, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đang bán dâm cho X. (52 tuổi, trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai).

Tại  Cơ quan Điều tra, Nguyễn Thị Đào khai nhận: Từ tháng 1/2011 đến nay, thị đồng ý cho một số đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm ngay trong quán giải khát của mình. Sau mỗi lần mua bán dâm, gái mại dâm phải trả cho Đào 30.000 đồng.

Công an thị xã Ayun Pa đã xử phạt hành chính mỗi đối tượng mua dâm số tiền 500.000 đồng và làm thủ tục bắt buộc 2 đối tượng bán dâm vào cơ sở chữa bệnh.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn