Pakistan thả đối tượng khủng bố nguy hiểm, Ấn Độ phản đối

Thế giớiThứ Sáu, 10/04/2015 07:40:00 +07:00

Ấn Độ bày tỏ sự thất vọng sau khi Pakistan ra lệnh thả ngay lập tức Zaki-ur-Rehman Lakhvi - kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai.

Hãng tin Zee News cho biết Chính phủ Ấn Độ ngày 9/4 đã bày tỏ sự thất vọng sau khi Tòa áo cấp cao Lahore của Pakistan ra lệnh thả ngay lập tức Zaki-ur-Rehman Lakhvi - kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai vào ngày 26/11/2008.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố nêu rõ những phần tử khủng bố không được xét xử nghiêm minh rõ ràng sẽ gây nên mối đe dọa an ninh thực sự đối với Ấn Độ và thế giới. 
Zaki-ur-Rehman Lakhvi - kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai vào ngày 26/11/2008 
Điều này cũng làm giảm giá trị những cam kết của Pakistan đối với Ấn Độ liên quan đến tình trạng khủng bố qua biên giới. 

Trong khi đó, Người phát ngôn Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đứng đầu liên minh cầm quyền tại Ấn Độ, ông Sambit Patra cũng chỉ trích chính quyền Islamabad không có thái độ nghiêm túc về vấn đề chống khủng bố.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận