'Xử bắn' trâu điên húc chết chủ nhân, chính thức tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

Thời sựChủ Nhật, 02/07/2017 22:16:00 +07:00

Lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa thông tin mới nhất vụ việc ‘ông trâu điên’ húc chết chủ nhân, trong đó có việc ‘xử bắn hung thủ’ và chính thức tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Video: Toàn cảnh 'ông trâu điên' húc tung chủ nhân trên sân chọi trâu Đồ Sơn 2017

Liên quan đến vụ việc 'ông trâu điên' húc chết chủ nhân trên sân chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, tối 2/7, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Trung Hiếu – Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn – Trưởng ban Tổ chức lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn vừa thông tin một số nội dung mới nhất.

Theo đó, cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng quận Đồ Sơn đã 'xử bắn' trâu số 18 – ‘ông trâu điên’ húc chết chủ nhân là ông Đinh Xuân Hướng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) tại vòng loại Lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn năm 2017.

Việc ‘xử bắn’ trâu số 18 nhằm lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) còn tồn dư trong trâu số 18, theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Trau dien hung tung chu nhan-1

 Trâu số 18 vừa bị bắn chết tối 2/7 để lấy mẫu xét nghiệm có hay không chất kích thích, tăng lực được sử dụng. 

Ông Hiếu cho biết thêm, cũng trong ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dẫn đầu đã về làm việc với quận Đồ Sơn và chỉ đạo tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, nhằm kiểm tra toàn diện công tác tổ chức lễ hội sau sự cố vừa qua.

“Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa nên quận phải chấp hành nghiêm túc” – ông Hiếu nêu quan điểm.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn