Ông Obama sẽ có thêm bao nhiêu phiếu đại cử tri?

Thế giớiThứ Tư, 07/11/2012 04:18:00 +07:00

Ông Obama hiện đã giành được 303 phiếu đại cử tri, giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo so với ông Mitt Romney.

Tính tới đầu giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, tức rạng sáng ngày 7/11 theo giờ Mỹ, cho dù còn 2 bang chưa kiểm phiếu xong là Alaska (3 phiếu đại cử tri) và Florida (29 phiếu), song ông Barack Obama đã chính thức tái đắc cử Tổng thống Mỹ, tiếp tục đứng đầu Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. 

Ông Obama hiện đã giành được 303 phiếu đại cử tri, giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo so với ông Mitt Romney trong khi theo thể lệ bầu cử thì mỗi ứng viên chỉ cần giành 270 phiếu là đủ để chiến thắng.

Nếu tính tỷ lệ số phiếu phổ thông thì ông Obama cũng vẫn đang dẫn điểm.

Với 98% số phiếu đã được kiểm trên toàn nước Mỹ, ông Obama giành được 49,85% ủng hộ so với 49,29% của đối thủ Romney.


Dưới đây là kết quả cụ thể tại từng bang, mà theo đó ông Obama đã giành được chiến thắng ở những bang mà trước cuộc bầu cử, các cử tri còn dao động như Michigan, New Hamsphire, Pennsylvania, Ohio, Colorado...

Theo luật bầu cử Mỹ, mỗi bang có một số phiếu đại cử tri nhất định căn cứ theo dân số từng bang cũng như vấn đề lịch sử.

Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2012 - Ảnh: Vietnam+ 

Trước đây, đã từng có trường hợp người đắc cử là người giành được nhiều phiếu đại cử tri hơn, song tỷ lệ phiếu phổ thông trên toàn quốc thì thấp hơn đối thủ.

Ai chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012?

  • Barack Obama sẽ giành chiến thắng
  • Mitt Romney sẽ giành chiến thắng
  • Sẽ có thêm cuộc bầu cử bổ sung do hai ứng viên có cùng số phiếu bầu
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn