Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời

Thời sựThứ Bảy, 23/07/2011 09:29:00 +07:00

(VTC News) - Cựu Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn, ông Nguyễn Cao Kỳ vừa qua đời tại Malaysia, thọ 80 tuổi, nhiều nguồn tin cho biết.

(VTC News) - Nhiều nguồn tin cho biết cựu Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn, ông Nguyễn Cao Kỳ vừa qua đời vào rạng sáng nay, thứ bảy, 23/7 tại Malaysia, thọ 80 tuổi.

Hãng tin AP dẫn lời của Peter Phan, người cháu của ông cho biết ông Kỳ đã mất vào khoảng 1 giờ sáng nay tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông đang điều trị bệnh phổi.

Con gái của ông Nguyễn Cao Kỳ, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng cho biết tướng Kỳ mất vì bệnh phổi tại một bệnh viện ở Malaysia.

Hiện cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang tới Malaysia để mang thi hài thân phụ về Việt Nam an táng.

Ông Nguyễn Cao Kỳ sinh năm 1930 tại Sơn Tây, nhập ngũ năm 1952 rồi được tuyển đưa đi học phi công ở Marrakech, Morocco, cho tới năm 1954.

Giữa những năm 1960, ông Nguyễn Cao Kỳ đảm nhiệm cương vị tư lệnh lực lượng không quân, rồi trở thành Thủ tướng, Phó Tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Ông có 3 vợ và 6 người con, trong đó có cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, một MC được nhiều người biết đến.

Hoàng An

Bình luận
vtcnews.vn