Ông Lê Chung Dũng bị PV Power sa thải

Kinh tếThứ Tư, 25/01/2017 11:20:00 +07:00

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, ông Lê Chung Dũng đã bị khai trừ Đảng và sa thải do vi phạm kỉ luật lao động, tự ý đi nước ngoài nhiều ngày chưa về.

Mới đây, PV Power đã có thông cáo cho hay ông Lê Chung Dũng, nguyên là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC), được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam từ 1/2011, đã vi phạm kỷ luật lao động và tự ý đi nước ngoài.

A

Ông Lê Chung Dũng và một dự án nhiệt điện của  PV Power.

Theo PV Power, ông Dũng đã vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày 21/10/2016. Trước đó, ông Dũng thông báo cho PV Power về việc đang học tập ở Singapore.

Trong thông tin gửi tới các cơ quan truyền thông hôm 8/12, Bộ Công thương nói rằng Tập đoàn Dầu khí đang tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Lê Chung Dũng.

Xem video: PVN than hụt thu, Trung Quốc hân hoan 'quốc tế hóa' nhân dân tệ

Chiều 24/1, theo lãnh đạo của PV Power, ông Lê Chung Dũng đã bị sa thải đồng thời bị khai trừ Đảng.

Trả lời câu hỏi hiện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí đã có người thay thế vị trí ông Lê Chung Dũng chưa, lãnh đạo PV Power cho biết “ban điều hành đang sắp xếp”.

“Anh em trong ban điều hành sẽ sắp xếp hợp lý để đảm bảo công việc không bị ảnh hưởng,” lãnh đạo PV Power cho biết.

Ông Lê Chung Dũng là trường hợp quan chức thứ ba liên quan đến Tập đoàn Dầu khí đi nước ngoài không về sau ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đình Duy.

PV Power được thành lập từ năm 2007, do Tập đoàn Dầu khí đầu tư 100%, vốn điều lệ hiện tại là hơn 13.000 tỷ đồng. PV Power đang thực hiện một số dự án lớn như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Cà Mau, Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và 2.

Trong năm 2016 do giá dầu giảm sâu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power trong 6 tháng gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn