Ông Kim Jong-un cải cách giáo dục, đẩy mạnh môn tiếng Anh

Thế giớiChủ Nhật, 29/05/2016 11:07:00 +07:00

Theo tờ Newis của Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cải cách giáo dục ở Bình Nhường từ năm 2013, đồng thời đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc tại quốc gia này.

Theo đó, các chương trình giảng dạy của Triều Tiên sẽ tập trung vào các môn học như khoa học, công nghệ cũng như tiếng Anh.

Tiếng Anh cũng sẽ trở thành ngôn ngữ bắt buộc thứ hai đối với học sinh từ lớp 4 đến lớp 12.

Đồng phục mới của học sinh Triều Tiên

Đồng phục mới của học sinh Triều Tiên

Qua 8 năm, sinh viên dự kiến sẽ phải hoàn thành 787 giờ học tiếng Anh bao gồm các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Cho Jung-ah, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho biết, tất cả các trường học ở Triều Tiên sẽ phải tuân theo nền tăng giáo dục được quy định bới nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Việc cải cách giáo dục cho thấy ông Kim đang đi đến vị trí cao nhất của quyền lực, ông Cho nhận định.

Có một sự thay đổi thú vị là, ngôn ngữ này đã được chính thức gọi là tiếng Anh thay vì “ngoại ngữ” như trong quá khứ.

Nhà nghiên cứu Hàn Quốc cũng cho biết, sách giáo khoa của Bình Nhưỡng cũng trở nên tinh lọc hơn về mặt nội dung so với quá khứ.

Bên cạnh đó, theo chương trình cải cách, tiểu học sẽ được tăng thêm 1 năm, cấp trung học và phổ thông cũng sẽ được tách ra thay vì gộp lại như trước.

song Hy (Nguồn: UPI)
Bình luận
vtcnews.vn