Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

Thời sựThứ Sáu, 05/02/2016 03:16:00 +07:00

Ông Đinh Thế Huynh vừa được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

(VTC News)- Ông Đinh Thế Huynh vừa được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Ông Đinh Thế Huynh sinh ngày 15/05/1953; Quê quán: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh 

Tháng 8/1971, ông Đinh Thế Huynh tham gia quân đội, sư đoàn 320. Năm 1972, ông tham gia chiến trường Quảng Trị.

Năm 1998, ông làm Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 cùng năm này, ông làm Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Năm 2005, tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2010, tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2/2011, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

Cũng trong sáng nay (5/2), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư - đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính cũng đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, ông Chính là Ủy viên Trung ương Đảng XI, XII, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư. Sáng nay, ông Phạm Minh Chính, trên cương vị mới, đã công bố quyết định phân công ông Hoàng Trung hải về làm Bí thư thành ủy Hà Nội.

Được biết, một số tân Ủy viên Bộ Chính trị như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình… cũng đã được phân công những nhiệm vụ mới.
PV
Bình luận
vtcnews.vn