Ông chủ dầu tràm Cung Đình quyết gây dựng lại thương hiệu trên quê hương

Kinh tếThứ Tư, 25/11/2015 11:56:00 +07:00

Ông chủ dầu tràm Cung Đình quyết tâm gây dựng lại thương hiệu dầu tràm Cung Đình trên quê hương dù không ít lần thất bại khi khởi nghiệp.

(VTC News) - Đã từng từng khởi nghiệp và thất bại không chỉ một lần nhưng Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dầu tràm Cung Đình, anh Ngô văn Cường vẫn quyết tâm gây dựng lại thương hiệu dầu tràm Cung Đình trên quê hương.

Mang theo hoài bão gây dựng lại nghề truyền thống của vùng quê nghèo Lộc Thủy xứ Huế, anh Ngô Văn Cường không chỉ vực dậy được nghề truyền thống quê mình mà còn mang dầu tràm nguyên chất đi khắp đất nước.
Đã từng từng khởi nghiệp và thất bại không chỉ một lần nhưng Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dầu tràm Cung Đình, anh Ngô văn Cường vẫn quyết tâm gây dựng lại thương hiệu dầu tràm Cung Đình trên quê hương.
Đã từng từng khởi nghiệp và thất bại không chỉ một lần nhưng Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dầu tràm Cung Đình, anh Ngô văn Cường vẫn quyết tâm gây dựng lại thương hiệu dầu tràm Cung Đình trên quê hương. 

Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dầu tràm Cung Đình, anh Ngô văn Cường được biết đến là doanh nhân đã từng khởi nghiệp và thất bại không chỉ một lần. Từ trượt đại học, đến làm thuê, mở tiệm giặt ủi, mở trường mầm non quốc tế Việt Mỹ đến Công ty CP Dầu tràm Cung Đình. Những câu chuyện về thất bại, thành công khi khởi nghiệp của anh Cường đều mang đến sự ngạc nhiên và bài học quý giá cho những bạn trẻ đang trên con đường khởi nghiệp ngày nay.

Trải qua nhiều nghề, lẫn những thất bại và biến cố ngay khi đang ở tuổi mới lớn, anh Cường đã thấm thía hết sự khó khăn và vất vả của khởi nghiệp. Tuy nhiên, cũng chính những kinh nghiệm từ thất bại trước đó, anh đã có những bước đi thận trọng hơn sau này.

Rời quê hương, mang bên mình tham vọng được phát triển nghề chế biến dầu tràm của quê mình, trải qua nhiều nghề, tập trung vốn liếng, ra nước ngoài học hỏi và thành lập xưởng chế biến dầu tràm. Cho đến nay, thương hiệu dầu tràm Cung Đình của anh Cường đã phát triển rộng khắp với hệ thống đại lý trên cả nước, và gần đây nhất chi nhánh thứ 3 đã được khai trương tại quận Tân Phú (TP.HCM).

Thương hiệu dầu tràm Cung Đình đã phát triển rộng khắp với hệ thống đại lý trên cả nước, và gần đây nhất chi nhánh thứ 3 đã được khai trương tại quận Tân Phú (TP.HCM).
Thương hiệu dầu tràm Cung Đình đã phát triển rộng khắp với hệ thống đại lý trên cả nước, và gần đây nhất chi nhánh thứ 3 đã được khai trương tại quận Tân Phú (TP.HCM). 

Quyết tâm xây dựng công ty chế biến dầu tràm, với sự đầu tư bài bản để hạn chế những rủi ro không đáng có, thương hiệu dầu tràm Cung Đình có thể xem như niềm tự hào của người con cố đô Huế, nơi mà trước kia đã từng cung cấp dầu tràm cho các vua chúa, quan lại triều đình Huế. Hiện tại, thương hiệu dầu tràm Cung Đình đã trở thành cái tên gần gũi và thân thiết với đời sống của người dân.

Là sản phẩm nhỏ nhưng dầu tràm Cung Đình mang đến công dụng và lợi ích không nhỏ cho sức khỏe và vẻ đẹp con người như: Dùng cho dưỡng da toàn thân để có được làn da mềm mại, mịn màng hay “triệt tiêu” sự xuất hiện của mụn và mang lại vẻ tươi sáng cho da mặt.
Là sản phẩm nhỏ nhưng dầu tràm Cung Đình mang đến công dụng và lợi ích không nhỏ cho sức khỏe và vẻ đẹp con người
Là sản phẩm nhỏ nhưng dầu tràm Cung Đình mang đến công dụng và lợi ích không nhỏ cho sức khỏe và vẻ đẹp con người 

Cho vài giọt tinh dầu tràm vào bồn nước tắm và thả mình trong làn nước để cảm nhận được sự thư thái, thoải mái và đánh bay những mệt mỏi. Hoặc nếu bạn muốn căn phòng của gia đình luôn được sạch sẽ, thơm tho, chỉ cần nhỏ vài giọt dầu tràm vào đèn xông tinh dầu để không khí luôn trong lành, dễ chịu. Ngoài ra, với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, dầu tràm còn được ghi nhận là sản phẩm tuyệt vời trong việc trị nấm, trị cảm cúm, giảm đau nhức, xua tan mệt mỏi...

Nói về Công ty CP dầu tràm Cung Đình, khuôn mặt anh Cường luôn ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Không phải ở việc thành công, danh tiếng hay địa vị của hôm nay. Mà chính là đã hoàn thành tâm nguyện được giữ gìn và phát triển nghề chế biến dầu tràm truyền thống của quê hương anh. Chính công dụng và giá trị không thể phủ nhận từ tinh dầu chiết xuất từ cây tràm và kỹ năng thiện nghệ lâu đời của các nghệ nhân đã khiến anh tin tưởng vào sự đón nhận và ủng hộ của người tiêu dùng.
 

“Hơn 20 năm lập nghiệp, cuối cùng tôi đã làm được những gì tôi muốn làm. Điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều việc có tiền, có chức”, anh Cường chia sẻ.

Bên cạnh việc quản lý hoạt động kinh doanh, anh Cường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người nghèo. Anh được coi là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực cho thế hệ trẻ noi theo.


PV
Bình luận
vtcnews.vn